Điều chỉnh quy mô tổ chức các hoạt động đội do ảnh hưởng dịch COVID-19

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Hội đồng Đội Trung ương đề nghị Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố điều chỉnh quy mô, hình thức tổ chức các hoạt động Đội trong học kỳ 2, năm học 2019-2020.
Điều chỉnh quy mô tổ chức các hoạt động đội do ảnh hưởng dịch COVID-19 ảnh 1Phun thuốc tiêu độc, khử trùng trong lớp học và khuôn viên trường, đặc biệt là những nơi học sinh thường xuyên sử dụng. (Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN)

Ngày 28/2, thông tin từ Hội đồng Đội Trung ương cho biết Hội đã có công văn gửi Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố về việc điều chỉnh quy mô tổ chức các hoạt động Đội học kỳ 2, năm học 2019-2020, do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Công văn nêu rõ trước tình hình dịch COVID-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 309/BGDĐT-GDTrH ngày 22/2/2020 và công văn số 580 ngày 25/02/2020 về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020.

[Dịch COVID-19: Hà Nội tiếp tục cho học sinh nghỉ đến 8/3]

Để góp phần phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, Hội đồng Đội Trung ương đề nghị Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai có hiệu quả Công văn số 16-CV/HĐĐTW ngày 6/2/2020 về việc phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời điều chỉnh quy mô, hình thức tổ chức các hoạt động Đội trong học kỳ 2, năm học 2019-2020.

Đối với hoạt động Ngày hội “Thiếu nhi vui, khỏe” trong học sinh tiểu học và Ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” trong học sinh trung học cơ sở nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2020), các cơ sở Đội căn cứ vào lịch bắt đầu học kỳ 2 của địa phương, chủ động phối hợp với ngành giáo dục triển khai Công văn số 550/BDGĐT-GDTC ngày 25/02/2020 về việc thực hiện có hiệu quả biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học.

Các cơ sở Đội xây dựng chương trình, phương án về việc tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề trong hai tuần đầu tiên khi học sinh đi học trở lại về các biện pháp tự bảo vệ sức khỏe của cá nhân, giữ gìn vệ sinh cá nhân, giữ gìn vệ sinh trường, lớp; các kiến thức phòng, chống dịch COVID-19.

Các cơ sở Đội tự lựa chọn hình thức phù hợp, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt liên đội, chi đội hoặc phát thanh măng non tháng 3 với chủ đề “Tiến bước lên Đoàn."

Nội dung sinh hoạt là ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Đoàn qua các thời kỳ; triển khai chương trình rèn luyện đội viên với nội dung “Yêu Sao, Yêu Đội, tiến bước lên Đoàn”; tổ chức kết nạp đội viên mới, giới thiệu đội viên lớn cho Đoàn xem xét kết nạp; không bắt buộc tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui, khỏe” trong học sinh tiểu học và Ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” trong học sinh trung học cơ sở trong tháng 3/2020.

Các cơ sở Đội tăng cường tuyên truyền, vận động học sinh tích cực tham gia các cuộc thi trực tuyến: Cuộc thi tìm hiểu “Luật trẻ em trực tuyến”; sân chơi “Tài năng Anh ngữ Việt Nam”; chương trình “Vươn ra thế giới”; cuộc thi “Đọc sách vì tương lai"... nhằm hướng các em vào các sân chơi lành mạnh do Đoàn, Đội tổ chức; hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người và các trò chơi nơi công cộng.

Đối với hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2020) và kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), căn cứ vào tình hình thực tế, các tỉnh, thành phố chủ động tổ chức các hoạt động kỷ niệm với các hình thức thiết thực, phù hợp, hiệu quả đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh; tích cực triển khai cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với thiếu nhi-Thiếu nhi với Bác Hồ” trong đội viên, thiếu niên, nhi đồng (theo Kế hoạch của Trung ương Đoàn).

Các đơn vị tự triển khai các hoạt động tuyên truyền, các hình thức thi đua trong đội viên, thiếu niên, nhi đồng và các cơ sở Đội. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại liên đội, chi đội tháng 4 với chủ đề “Bác Hồ với thiếu nhi-Thiếu nhi với Bác Hồ”; tháng 5 với chủ đề “Thiếu nhi làm theo lời Bác”; vận động thiếu nhi tích cực thực hiện phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy," cuộc vận động “Mỗi tuần 1 câu chuyện đẹp, 1 cuốn sách hay, 1 tấm gương sáng."

Các cơ sở tập trung triển khai Chương trình rèn luyện đội viên với nội dung “Kính yêu Bác Hồ và hiểu biết truyền thống” trong từng khối lớp, chi đội; lựa chọn, giới thiệu các gương đội viên, cán bộ Chỉ huy Đội xuất sắc đề cử tham gia xét chọn Giải thưởng Kim Đồng năm học 2019-2020.

Đối với công tác tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ các cấp, Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố căn cứ tình hình thực tế tiến hành tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ các cấp và Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh; đa dạng hóa các hoạt động hướng tới Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX, năm 2020.

Thời gian tổ chức Đại hội toàn quốc sẽ diễn ra sau hai tuần tính từ thời điểm kết thúc năm học, dựa vào lịch tổng kết năm học 2019-2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục