Đoàn Việt Nam đã có mặt ở Nhật Bản, sẵn sàng chinh phục Olympic
Sau nhiều giờ làm thủ tục, trong đó có việc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và có kết quả âm tính, chiều 19/7, các thành viên của đoàn thể thao Việt Nam đã gia nhập Làng vận động viên Olympic.
Quang cảnh bên ngoài một lối vào làng Olympic ở Tokyo (Nhật Bản) ngày 13/7, nơi các vận động viên cư trú, luyện tập trong thời gian diễn ra Olympics Tokyo 2020 (khai mạc ngày 23/7). (Ảnh: AFP/TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 19/7, chuyến bay chở Đoàn Thể thao Việt Nam đã hạ cạnh xuống sân bay quốc tế Narita, gần thủ đô Tokyo của Nhật Bản, để bắt đầu hành trình chinh phục Olympic Tokyo 2020.
Sau nhiều giờ làm thủ tục, trong đó có việc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và có kết quả âm tính, chiều 19/7, các thành viên của đoàn thể thao Việt Nam đã gia nhập Làng vận động viên Olympic.
Theo quy định của Ban Tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo, các vận động viên Việt Nam sẽ chỉ được di chuyển từ làng vận động viên tới nơi tập luyện và địa điểm thi đấu, trong khi đó các quan chức thể thao chỉ được di chuyển theo lộ trình đã đăng ký trước khi nhập cảnh vào Nhật Bản.
Họ bị cấm đi ra khỏi Làng vận động viên hoặc tới các điểm du lịch, nhà hàng và quán bar. Bất cứ ai vi phạm quy định này sẽ bị áp dụng các biện pháp hành chính nghiêm khắc hoặc thậm chí bị trục xuất khỏi Nhật Bản.
Trong thời gian diễn ra Olympic Tokyo 2020, các vận động viên sẽ được lấy mẫu xét nghiệm hằng ngày. Trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, tùy vào mức độ nghiêm trọng, họ sẽ được nhập viện hoặc chuyển tới một khách sạn bên ngoài làng vận động viên để cách ly.
Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Olympic Tokyo gồm 43 thành viên, trong đó có 18 vận động viên, và do ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng Cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục Thể thao, làm Trưởng đoàn.
Các vận động viên Việt Nam sẽ thi đấu ở 11 môn thể thao gồm: bơi, cử tạ, judo, bắn súng, cầu lông, boxing, thể dục dụng cụ, taekwondo, bắn cung, điền kinh và đua thuyền.
Hiện nay, tinh thần và sức khỏe toàn đội rất tốt, sẵn sàng cho cuộc chinh phục kỳ Olympic khó khăn nhất trong lịch sử./.
Tối qua (18/7), 43 thành viên của đoàn thể thao Việt Nam đã lên chuyến bay JL 752 của Hãng hàng không Quốc gia Nhật Bản để lên đường tham dự Olympic Tokyo 2020. (Ảnh: PV/Vietnam+) Trước đó, 8 thành viên ở đội tuyển bơi, cầu lông, cử tạ, boxing đã từ Thành phố Hồ Chí Minh bay ra Hà Nội để cùng toàn đoàn di chuyển sang Nhật Bản từ sân bay Nội Bài. (Ảnh: PV/Vietnam+) Trong ba ngày vừa qua, từ 15 -17/7, toàn bộ thành viên đoàn thể thao Việt Nam đã thực hiện xét nghiệm Realtime-PCR virus SARS-CoV-2 trước khi lên chuyến bay sang theo đúng yêu cầu của Ban tổ chức Olympic. (Ảnh: PV/Vietnam+) Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục Thể thao, trưởng đoàn thể thao Việt Nam,ông Trần Đức Phấn khẳng định toàn bộ thành viên sẽ cố gắng biến khó khăn thành động lực, vươn lên bằng khát vọng, thi đấu hết mình, tự tin, sáng tạo, mang vinh quang về cho Tổ quốc. (Ảnh: PV/Vietnam+) Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, bà Lê Thị Hoàng Yến gửi tặng những bó hoa đẹp, chúc đoàn thể thao Việt Nam lên đường vạn sự như ý, nỗ lực thi đấu hết mình, góp phần khích lệ tinh thần nhân dân cả nước cùng chống dịch. (Ảnh: PV/Vietnam+) Bà Lê Thị Hoàng Yến động viên vận động viên trước chuyến bay dài. (Ảnh: PV/Vietnam+)Do diễn biến phức tạp của đại dịch, khi vừa đặt chân xuống sân bay quốc tế Narita, cách trung tâm thủ đô Tokyo khoảng 60km, thành viên đoàn thể thao Việt Nam đồng thời xuất trình giấy chứng nhận âm tính COVID-19 khi kiểm tra tại Việt Nam và phải xét nghiệm lại một lần nữa. (Ảnh: PV/Vietnam+) Nếu kết quả âm tính, toàn đoàn được xe chuyên dụng đưa đi cách ly. Việt Nam nằm trong nhóm nước có nguy cơ cao thứ hai về COVID-19 tại Olympic Tokyo nên Ban tổ chức yêu cầu bổ sung làm xét nghiệm hàng ngày trong 3 ngày trước khi đi và trong 3 ngày cách ly đầu đầu khi đến Nhật Bản. (Ảnh: PV/Vietnam+)Thành viên đoàn thể thao các nước sẽ được ban tổ chức kiểm soát toàn bộ quy trình di chuyển, sinh hoạt khép kín từ khi đặt chân đến sân bay, về khách sạn, đến các địa điểm thi đấu và trở về. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Theo thông báo, tay vợt đang đứng thứ 8 thế giới đã gặp chấn thương ở giải Wimbledon vừa qua - nơi anh đã vào tới trận chung kết và thua trước Novak Djokovic.
Thủ quân của đội tuyển bóng đá nam của Nhật Bản dự Olympic Tokyo 2020 - trung vệ Maya Yoshida mới đây đã chia sẻ suy nghĩ của anh về việc phải thi đấu trong sân vận động không có khán giả.
"Dani là một thủ lĩnh, một nhà vô địch, người có nhiều năng lượng và được tất cả các cầu thủ Brazil tôn trọng. Cậu ấy là hình mẫu lý tưởng cho thế hệ trẻ mà chúng tôi đang có," HLV Jardine nói.
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương tới thăm, động viên đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam, khẳng định lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn quan tâm, tạo điều kiện để đoàn yên tâm thi đấu.
Ông Trần Đăng Khoa, Chủ tịch Tập đoàn Đại Quang Minh chia sẻ sẽ có phần quà động viên 2 tỷ đồng nếu đội tuyển U23 Việt Nam giành quyền vào thi đấu trận chung kết Giải U23 châu Á 2026.
Tân Hoa xã nhận định trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc tại giải U23 châu Á 2026 sẽ là cuộc đối đầu trực tiếp giữa “những ngọn giáo sắc bén” và “những tấm khiên vững chắc."
Không chỉ mang ý nghĩa thể thao và nhân văn sâu sắc, ASEAN Para Games 13 còn được kỳ vọng tạo cú hích mạnh mẽ cho phát triển kinh tế – du lịch địa phương.
Không chỉ là đội bóng duy nhất toàn thắng từ vòng bảng đến tứ kết, đoàn quân của Huấn luyện viên Kim Sang Sik còn thiết lập một chuỗi kỷ lục ấn tượng, phản ánh rõ sự vượt trội so với U23 Trung Quốc.
Trước bán kết U23 châu Á 2026 gặp U23 Trung Quốc, không khí cổ vũ lan tỏa mạnh mẽ. Fanpage FIFA gợi lại kỳ tích Thường Châu 2018, đặt hai thế hệ U23 Việt Nam cạnh nhau như lời tiếp lửa trước trận đấu.
Trận bán kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc sẽ diễn ra trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City vào lúc 22g30 hôm nay (20/1, theo giờ Việt Nam).
ASEAN Para Games 13 quy tụ hàng ngàn vận động viên đến từ các quốc gia Đông Nam Á, tham gia tranh tài ở 19 môn thể thao với 493 bộ huy chương được trao.
Đối đầu với hàng phòng ngự tốt nhất kể từ đầu giải của U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục thể hiện bản lĩnh đúng thời điểm để lần thứ 2 giành quyền vào chung kết giải đấu.
Trước thềm trận bán kết với đối thủ U23 Trung Quốc, huấn luyện viên Kim Sang-sik nhấn mạnh chiến thắng 1-0 ở Giải Giao hữu Panda Cup sẽ tiếp thêm sự tự tin cho U23 Việt Nam.
Đa số ý kiến truyền thông và người hâm mộ bóng đá Thái Lan thể hiện sự “tâm phục, khẩu phục” đẳng cấp của Việt Nam và dự báo một chiến thắng cho các chiến binh sao vàng tại trận bán kết sắp tới.
Màn đối đầu chiến thuật đỉnh cao giữa "mũi giáo" sắc bén của HLV Kim Sang Sik và "tấm khiên thép" từ Đông Á được chờ đợi trong trận bán kết VCK U23 châu Á giữa U23 Việt Nam-U23 Trung Quốc ngày 20/1.
Trước cuộc chạm trán U23 Việt Nam, truyền thông Trung Quốc đã chỉ ra những điểm mạnh - yếu của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik nhằm giúp đội nhà tìm kiếm tấm vé vào chung kết U23 châu Á.
Barcelona chỉ còn hơn kình địch Real Madrid đúng 1 điểm trong cuộc đua đến ngôi vương La Liga mùa này sau khi bất ngờ thất bại 1-2 trước Real Sociedad.
Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam có 30 thành viên, do Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, bà Lê Thị Hoàng Yến làm trưởng đoàn tham dự lễ Thượng cờ.
Arsenal đã không thể tận dụng cơ hội trong bối cảnh Manchester City thua Quỷ đỏ ở vòng 22 để tạo khoảng cách trong cuộc đua đến ngôi vương Premier League.
U23 Trung Quốc trở thành đối thủ của U23 Việt Nam ở bán kết U23 châu Á 2026 sau khi có chiến thắng lịch sử trước U23 Uzbekistan bằng loạt sút luân lưu may rủi.
Diễn ra trong hai ngày, Giải lướt ván diều Quốc tế Mỹ Hòa-Khánh Hòa 2026 quy tụ gần 200 vận động viên, mở đầu chuỗi sự kiện thể thao-du lịch, góp phần nâng tầm thương hiệu điểm đến biển Khánh Hòa.
Ngay sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 của U23 Việt Nam trước U23 UAE ở tứ kết, fanpage của FIFA đã đăng tải dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa: “Có một giấc mơ đang chờ được hoàn thành…”.
Trang thể thao hàng đầu Thái Lan Siam Sport nhận định U23 Việt Nam đã làm nên lịch sử khi đánh bại một đối thủ mạnh như UAE, qua đó lần thứ hai góp mặt ở bán kết giải đấu kể từ kỳ tích năm 2018.
Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), các giải đấu trẻ - trong đó có Vòng chung kết U23 châu Á - không áp dụng cơ chế tiền thưởng cho các đội tham dự.
Báo Sports giật tít đầy ấn tượng: “Phép màu Kim Sang Sik đang làm rung chuyển châu Á;" trong khi Cổng thông tin sports.nate nhấn mạnh “Kim Sang Sik lại tỏa sáng cùng bóng đá Việt Nam."
Huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết chiến thắng trước U23 UAE một lần nữa cho thấy đội tuyển U23 Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh ở cấp độ châu Á.