Doanh nghiệp Việt Nam tham gia Triển lãm thực phẩm quốc tế Seoul 2022

Seoul Food 2022 lần này đưa vào chương trình hỗ trợ xuất khẩu cho các công ty có nhu cầu với chuỗi hội nghị xuất khẩu trực tuyến diễn ra từ ngày 15-31/7.
Doanh nghiệp Việt Nam tham gia Triển lãm thực phẩm quốc tế Seoul 2022 ảnh 1Khu trưng bày các sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam tại triển lãm. (Ảnh: Đức Hưng/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Triển lãm Thực phẩm quốc tế Seoul 2022 (Seoul Food 2022) đã khai mạc ngày 7/6 tại Trung tâm triển lãm quốc tế Hàn Quốc (KINTEX), cách thủ đô Seoul khoảng 40km.

Sự kiện do Cơ quan xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) chủ trì và là một trong những triển lãm chuyên ngành thực phẩm nổi tiếng hàng đầu của khu vực châu Á.

Với tổng diện tích mặt bằng 76.121m2, Seoul Food 2022 lần này thu hút hơn 800 công ty, trưng bày 1.600 gian hàng đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.

[Festival trái cây - cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản]

Tham dự triển lãm, Việt Nam có 20 doanh nghiệp. Đây là cơ hội tốt giúp các doanh nghiệp thực phẩm và đồ uống của Việt Nam tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, tiếp cận hiệu quả thị trường tiềm năng Hàn Quốc và các quốc gia khác trên thế giới.

Chị Hoàng Thị Quỳnh Trâm, Công ty TS Food cho biết đây là lần đầu tiên công ty tham gia Hội chợ quốc tế Seoul. Công ty đã xuất khẩu sang Hàn Quốc được 6 năm và doanh số tăng ổn định.

Theo chị Quỳnh Trâm, nông nghiệp Việt Nam có tiềm năng rất lớn và là ngành cần được chú trọng đầu tư phát triển.

Các sản phẩm như xoài, thanh long, chanh dây, đu đủ, là những sản phẩm đã khá phổ biến và có tiềm năng phát triển của Việt Nam. Chính vì thế, sau đợt dịch COVID-19, công ty muốn tìm kiếm thêm những khách hàng mới quan tâm đến rau, củ, quả Việt Nam.

Chị Trần Thị Kim Giang, Công ty CP quốc tế Bảo Hưng, cho biết các sản phẩm của công ty gồm bánh kẹo, bánh quy, bánh mềm phủ chocolate, các loại kẹo chocolate và các loại thạch mang nhãn hiệu Omeli.

Doanh nghiệp Việt Nam tham gia Triển lãm thực phẩm quốc tế Seoul 2022 ảnh 2Một gian hàng của doanh nghiệp Việt Nam tại triển lãm. (Ảnh: Đức Hưng/TTXVN)

Hiện tại, thị trường của công ty chủ yếu ở nội địa và cũng đang đẩy mạnh xuất khẩu.

Thị trường Hàn Quốc là một trong những thị trường chính của Bảo Hưng. Tại đây, công ty đã có 2 đối tác chính và đã hợp tác trong khoảng 3 năm.

Hiện thị trường này khá ổn định và vì thế công ty mong muốn đẩy mạnh doanh số xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ Seoul food 2022, Trung tâm ASEAN-Hàn Quốc đã phối hợp tổ chức Triển lãm thương mại ASEAN nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa tiếp cận thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Khu vực trưng bày của các doanh nghiệp ASEAN được bố trí ở vị trí trung tâm, thu hút sự chú ý của quan khách. Đại sứ các nước ASEAN đã tới dự lễ cắt băng khai trương khu triển lãm thương mại ASEAN sáng 7/6.

Doanh nghiệp Việt Nam tham gia Triển lãm thực phẩm quốc tế Seoul 2022 ảnh 3Doanh nghiệp Việt Nam trao đổi với đối tác Hàn Quốc. (Ảnh: Đức Hưng/TTXVN)

Mô hình Triển lãm thương mại ASEAN này được Trung tâm ASEAN-Hàn Quốc triển khai từ năm 2014 và đã hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc ASEAN trong nhiều lĩnh vực có mong muốn hướng đến thị trường Hàn Quốc.

Triển lãm thương mại ASEAN 2022 tập trung thúc đẩy ngành dịch vụ thực phẩm, ngành công nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề vì đại dịch COVID-19, hỗ trợ tăng trưởng các doanh nghiệp nhỏ và vừa ASEAN và thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa ASEAN và Hàn Quốc.

Trong khuôn khổ Seoul food 2022, ban tổ chức cũng đồng thời kết nối Hội nghị Công nghệ và Xu hướng thực phẩm toàn cầu, sự kiện trao Giải thưởng Thực phẩm Seoul 2022 cho các doanh nghiệp tham gia, Cuộc thi bán hàng thương mại trực tiếp.

Đặc biệt, Seoul Food 2022 lần này đưa vào chương trình hỗ trợ xuất khẩu cho các công ty có nhu cầu với chuỗi hội nghị xuất khẩu trực tuyến diễn ra từ ngày 15-31/7.

Triển lãm Seoul Food 2022 sẽ kéo dài đến ngày 10/6 và dự kiến thu hút 30.000 lượt khách tham quan./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục