Đội tuyển Đức có chiến thắng đầu tiên dưới thời HLV Nagelsmann

Đội tuyển Đức đã có sự khởi đầu thuận lợi dưới thời Huấn luyện viên Julian Nagelsmann khi giành chiến thắng ngược dòng 3-1 trước Đội tuyển Mỹ.

Đội tuyển Đức có chiến thắng đầu tiên dưới thời HLV Nagelsmann ảnh 1Tuyển Đức ngược dòng hạ Mỹ. (Nguồn: Getty Images)

Nối tiếp trận thắng 2-1 trước Đội tuyển Pháp, Đội tuyển Đức tiếp tục đánh dấu sự trở lại sau chuỗi trận thất vọng bằng màn ngược dòng đánh bại Đội tuyển Mỹ 3-1 ở loạt trận giao hữu tháng 10.

Các cầu thủ Ilkay Gundogan, Niclas Fullkrug cùng Jamal Musiala thay nhau lập công để giúp "Cỗ xe tăng" ngược dòng thành công.

Chiến thắng này giúp Đội tuyển Đức có sự khởi đầu thuận lợi dưới triều đại Julian Nagelsmann - Huấn luyện viên trưởng trẻ thứ hai trong lịch sử Đội tuyển Quốc gia Đức, sau Otto Nerz (34 tuổi).

Đáng chú ý, Julian Nagelsmann cũng là Huấn luyện viên thứ hai trong lịch sử tuyển Đức thắng trận ra mắt sau khi đội bị dẫn trước, sau Otto Nerz năm 1926.

Đây cũng là trận thắng thứ 2 liên tiếp của Đội tuyển Đức sau khi DFB quyết định sa thải Huấn luyện viên Hansi Flick.

Trước đó, Đội tuyển Đức được dẫn dắt bởi huyền thoại Rudi Voller đã giành chiến thắng 2-1 trước Đội tuyển Pháp trong cuộc chạm trán tại Signal Iduna Park hôm 13/9.

Ở trận đấu trên đất Mỹ, Đội tuyển Đức chính là đội bóng nhập cuộc tốt hơn, kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm.

Tuy nhiên, Mỹ mới là đội tuyển có bàn thắng mở tỷ số 1-0 sau pha dứt điểm đưa bóng đi vào góc cao khung thành tuyển Đức của Christian Pulisic ở phút 27.

Phải nhận bàn thua trước, các cầu thủ Đức dồn lên tấn công mạnh mẽ và chỉ mất 10 phút để có bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Ilkay Gundogan.

Sau bàn thắng này, Đội tuyển Đức duy trì thế trận áp đảo, tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm trước khi Niclas Fullkrug dứt điểm quyết đoán ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1.

Ba phút sau, Niclas Fullkrug có pha kiến tạo thuận lợi để Jamal Musiala dứt điểm cận thành, ấn định tỷ số 3-1 cho Đội tuyển Đức.

tuyen-duc-2-22.jpg
Nagelsmann khởi đầu thuận lơi cùng Đội tuyển Đức. (Nguồn: Getty Images)

Chiến thắng này mang đến những tín hiệu lạc quan về Đội tuyển Đức sau chuỗi ngày gây thất vọng với lối chơi rệu rã.

Điều đó phần nào đã được thể hiện trong trận đấu với Mỹ khi các cầu thủ Đội tuyển Đức kiểm soát bóng lên đến 60% và chiếm ưu thế khi tung đến 19 nỗ lực dứt điểm so với 6 của chủ nhà.

Chia sẻ sau chiến thắng đầu tiên, Huấn luyện viên Julian Nagelsmann nói: “Mọi việc diễn ra trong hiệp hai thật sự tốt. Chúng tôi kiểm soát bóng ở phần sân đối phương. Chúng tôi kiểm soát tốt hơn, cự ly ngắn hơn.

Sau trận đấu này, Đội tuyển Đức sẽ có trận đấu thứ 2 dưới thời Julian Nagelsmann vào ngày 18/10 khi đối đầu Đội tuyển Mexico tại Philadelphia.

Vị huấn luyện viên 36 tuổi này cho biết ông hy vọng mọi thứ sẽ còn diễn ra tốt hơn khi Đội tuyển Đức đối đầu với Đội tuyển Mexico vào thứ Ba tới.

“Thật bình thường khi không phải mọi thứ hôm nay đều rực rỡ, nhưng điều đó tốt vì tôi thích làm việc để tiếp tục cải thiện, vì vậy hãy làm việc thôi,” Julian Nagelsmann cho hay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục