Hai bộ hài cốt liệt sỹ lần này đã xác định được danh tính và quê quán cụ thểlà: liệt sỹ Tạ Quý Tỵ, sinh năm 1941, quê xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, tỉnhVĩnh Phúc, nhập ngũ tháng 2/1961, tại đơn vị C4, D19, E165, F312, hy sinh19/11/1969; liệt sỹ Phạm Văn Sắc, sinh năm 1939, quê xã Đồng Ích, huyện LậpThạch, tỉnh Vĩnh Phúc, nhập ngũ 2/1960 tại đơn vị C1, D45, công trường 5, BTL559, hy sinh tháng 7/11/1970.
Hai hài cốt liệt sỹ được tìm thấy tại Xiengkhuang của nước bạn Lào. Bộ Chỉhuy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc sẽ trực tiếp bàn giao hai hài cốt liệt sỹ cho các giađình và tổ chức an táng tại các nghĩa trang liệt sỹ quê nhà.
Số hài cốt được quy tập lần này là do Đội quy tập mộ liệt sỹ của Bộ Tư lệnhQuân khu 4 bàn giao cho tỉnh Vĩnh Phúc. Những bộ hài cốt này được xác định làcác liệt sỹ hy sinh trong trên chiến trường phía Tây khi tình nguyện sang giúpđỡ nước bạn Lào vốn được tìm kiếm nhiều năm nay nhưng chưa có kết quả.
Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chứcra quân tu sửa, chỉnh trang, dọn dẹp hơn 10.000 ngôi mộ liệt sỹ tại Đài tưởngniệm các anh hùng liệt sỹ trong toàn tỉnh. Đây là hoạt động nhằm thể hiện sự triân tới các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập tự do cho Tổ quốc, vì hạnhphúc của nhân dân./.