Đông Bắc Bộ và Hà Nội trở lạnh, vùng núi có nơi dưới 19 độ C

Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội trời trở lạnh về đêm, có nơi trời trở rét, nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C, nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.
Đông Bắc Bộ và Hà Nội trở lạnh, vùng núi có nơi dưới 19 độ C ảnh 1Gió lạnh, nhiệt độ giảm mạnh khiến nhiều người phải mặc thêm áo. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tối 9/10, vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9; khu vực vịnh Bắc Bộ sóng biển cao 2-4m; khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao 3-5m; biển động mạnh.

Từ sáng 10/10, vùng biển từ Quảng Trị trở vào đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 2-4m. Biển động.

Dự báo thời tiết các khu vực đêm 9/10 và ngày 10/10: Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

[Triều cường dự báo tái lập mốc lịch sử, Cần Thơ khẩn cấp ứng phó]

Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội đêm có mưa rào và rải rác có dông; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời trở lạnh, có nơi trời trở rét, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng phía Bắc ngày 10/10 có mưa rào và dông vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-26 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có mưa rất to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió Đông cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-30 độ C./.

Nhiều người dân đã mặc thêm quần áo ấm khi nhiệt độ giảm mạnh. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Nhiều người dân đã mặc thêm quần áo ấm khi nhiệt độ giảm mạnh. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Nhiều người dân đã mặc thêm quần áo ấm khi nhiệt độ giảm mạnh. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Nhiều người dân đã mặc thêm quần áo ấm khi nhiệt độ giảm mạnh. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Gió lạnh, nhiệt độ giảm mạnh nhiều người phải mặc thêm áo.(Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Gió lạnh, nhiệt độ giảm mạnh nhiều người phải mặc thêm áo.(Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Một bạn trẻ đã trang bị cả áo rét, khăn ấm khi phải di chuyển ra ngoài trời. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Một bạn trẻ đã trang bị cả áo rét, khăn ấm khi phải di chuyển ra ngoài trời. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Người dân đã phải mặc thêm áo chống lại cái lạnh đầu mùa.(Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Người dân đã phải mặc thêm áo chống lại cái lạnh đầu mùa.(Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Các em nhỏ được bố, mẹ mặc đồ ấm khi phải di chuyển ngoài trời. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Các em nhỏ được bố, mẹ mặc đồ ấm khi phải di chuyển ngoài trời. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục