Động đất 5,1 độ gần bãi thử hạt nhân của Triều Tiên

Động đất 5,1 độ Richter gần bãi thử hạt nhân của Triều Tiên

Một số cơ quan giám sát cho rằng đã xảy ra một trận động đất dường như là do yếu tố nhân tạo ở gần bãi thử hạt nhân nổi tiếng Punggye-ri của Triều Tiên.
Động đất 5,1 độ Richter gần bãi thử hạt nhân của Triều Tiên ảnh 1Vị trí trận động đất xảy ra gần bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên. (Nguồn: abc.net.au)

Theo Reuters, ngày 6/1, một số cơ quan giám sát cho rằng đã xảy ra một trận động đất dường như là do yếu tố nhân tạo ở gần bãi thử hạt nhân nổi tiếng Punggye-ri của Triều Tiên.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất mạnh 5,1 độ Richter, tâm chấn nằm ở độ sâu 10 km, xảy ra vào lúc 8 giờ 30 phút (theo giờ Việt Nam).

Hàn Quốc cho rằng trận động đất xảy ra cách bãi thử hạt nhân Punggye-ri 49km.

Trong khi đó, Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc (CENC) cho rằng trận động đất này có cường độ 4,9 độ Richter và có tâm chấn ở độ sâu 0 km, ban đầu được đo ở vị trí 41,3 độ vĩ Bắc và 129,1 độ kinh Đông.

Một quan chức Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc nói: "Chúng tôi nghi ngờ trận động đất nhân tạo này và đang phân tích quy mô và tâm chấn của trận động đất.”

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết đang xem xét mọi khả năng có thể xảy ra từ trận động đất này, kể cả việc Bình Nhưỡng tiến hành một vụ thử hạt nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.