Hàn Quốc tố Triều Tiên có thể đang chuẩn bị thử nghiệm bom H

Báo cáo do Cơ quan chỉ huy phòng vệ hóa học, sinh học và phóng xạ thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc soạn thảo cho rằng Triều Tiên có thể đang chuẩn bị thử nghiệm một quả bom H (bom nhiệt hạch) tại thao trư
Hàn Quốc tố Triều Tiên có thể đang chuẩn bị thử nghiệm bom H ảnh 1Hình chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: battlebrotherhood.com)

Hãng thông tấn Yonhap trích dẫn Báo cáo do Cơ quan chỉ huy phòng vệ hóa học, sinh học và phóng xạ thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc soạn thảo cho rằng Triều Tiên có thể đang chuẩn bị thử nghiệm một quả bom H (bom nhiệt hạch) tại thao trường Pungeri.

Báo cáo cho hay Triều Tiên đã thành lập một cơ sở để phát triển vũ khí nhiệt hạch và có thể sản xuất tritium - đồng vị phóng xạ của hydro, cần thiết cho việc sản xuất loại vũ khí hạt nhân này.

Báo cáo có đoạn viết: "Chúng ta không thể loại trừ khả năng rằng đường hầm mới ở vùng lân cận thao trường Pungeri đã được thiết kế cho các cuộc thử nghiệm nhiệt hạch... Xuất phát từ các nghiên cứu về công nghệ hạt nhân của Triều Tiên, từ lịch sử các đợt thử nghiệm dưới lòng đất và các cuộc thử nghiệm tên lửa của Bình Nhưỡng, cũng như tính đến thời gian qua kể từ khi bắt đầu chương trình hạt nhân của nước này, Triều Tiên đang sở hữu một cơ sở phát triển vũ khí nhiệt hạch."./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.