Động đất 7,0 ở biên giới Trung Quốc-Kyrgyzstan: Ít nhất 50 người bị thương

Đến 8h ngày 23/1, khu vực biên giới Trung Quốc-Kyrgyzstanghi nhận tổng cộng hơn 40 dư chấn. Với cường độ này, trận động đất có thể gâyra thiệt hại không nhỏ.

Giới chức địa phương dựng lều tạm cho những hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi động đất ở Tân Cương, miền Tây Trung Quốc ngày 23/1/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Giới chức địa phương dựng lều tạm cho những hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi động đất ở Tân Cương, miền Tây Trung Quốc ngày 23/1/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhà chức trách Trung Quốc cho biết ít nhất 50 người bị thương sau khi trận động đất độ lớn 7,0 làm rung chuyển khu vực biên giới Trung Quốc-Kyrgyzstan ngày 23/1.

Trận động đất lớn được ghi nhận lúc hơn 2h sáng (theo giờ địa phương) có độ sâu chấn tiêu 13km tại khu Tân Cương của Trung Quốc, cách thành phố A Khắc Tô (Aksu) 140km về phía Tây.

Đến 8h ngày 23/1, khu vực này ghi nhận tổng cộng hơn 40 dư chấn. Với cường độ này, động đất có thể gây thiệt hại không nhỏ.

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cứu hộ đến khu vực động đất, ngoài ra 800 người đã sẵn sàng được huy động.

Ông Bohobek Azhikeev, người đứng đầu Bộ Tình trạng khẩn cấp Kyrgyzstan cho biết không có thương vong hay thiệt hại nào được ghi nhận tại thủ đô Bishkek.

Trận động đất mạnh ở biên giới Trung Quốc-Kyrgyzstan xảy ra một ngày sau vụ sạt lở đất chôn vùi hàng chục người và khiến ít nhất 8 người chết ở phía Tây Nam Trung Quốc.

Động đất thường xảy ra ở Tây Trung Quốc, gồm ở Cam Túc, Thanh Hải, Tứ Xuyên và Vân Nam, cũng như khu vực Tân Cương và Tây Tạng.

Một trận động đất độ lớn 6,2 tại Cam Túc hồi tháng 12 năm ngoái đã khiến 151 người thiệt mạng và là trận động đất gây nhiều thương vong nhất của Trung Quốc trong 9 năm qua.

Năm 2008, một trận động đất lớn tại Tứ Xuyên đã làm gần 90.000 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục