Động đất có độ lớn 6,0 tại Nhật Bản, chưa có cảnh báo sóng thần

Trận động đất được tính là cấp độ trên 5 ở một số khu vực của tỉnh Iwate trên thang cường độ địa chấn Nhật Bản (cao nhất là 7).
Động đất có độ lớn 6,0 tại Nhật Bản, chưa có cảnh báo sóng thần ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: newsnationtv)

Ngày 6/10, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) thông báo một trận động đất có độ lớn 6,0 vào khoảng 2 giờ 46 phút sáng (theo giờ địa phương) tại tỉnh Iwate của nước này.

Theo JMA, tâm chấn của trận động đất có tọa độ 40,0 độ vĩ Bắc và 142,4 độ kinh Đông, nằm ở độ sâu 50km.

Trận động đất được tính là cấp độ trên 5 ở một số khu vực của tỉnh Iwate trên thang cường độ địa chấn Nhật Bản (cao nhất là 7).

[Động đất có độ lớn 6,1 ở ngoài khơi Nhật Bản gây rung lắc mạnh]

Cho đến thời điểm hiện tại, chưa có cảnh báo nào về nguy cơ sóng thần trong khu vực.

Trong khi đó, công ty điện lực Tohoku cho biết không có dấu hiệu bất thường ở các nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Aomori và Miyagi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.