Động đất có độ lớn 6,9 ở quần đảo phía Nam Đại Tây Dương

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ, tâm chấn của trận động đất xảy ra sáng 22/8 ở khu vực quần đảo South Sandwich nằm ở độ sâu 10km; không có cảnh báo sóng thần được đưa ra.
Động đất có độ lớn 6,9 ở quần đảo phía Nam Đại Tây Dương ảnh 1Nhà cửa bị phá hủy sau trận động đất ở Les Cayes (Haiti), ngày 16/8/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo hãng tin Reuters, sáng 22/8, Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) thông báo một trận động đất có độ lớn 6,9 đã làm rung chuyển khu vực quần đảo South Sandwich nằm ở Nam Đại Tây Dương.

USGS cho biết tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 10km.

Theo hệ thống cảnh báo sóng thần Mỹ, không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra sau trận động đất này.

[Haiti tiếp tục hứng chịu nhiều dư chấn sau trận động đất kinh hoàng]

Ngày 14/8 vừa qua, một trận động đất có độ lớn 7 đã xảy ra ở khu vực Haiti, trên bán đảo Alaska.

Một tuần sau khi trận động đất này tàn phá khu vực Tây Nam đất nước khiến gần 2.200 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương, Haiti đang phải đối mặt với tình trạng khẩn cấp “sống còn” làm gia tăng căng thẳng do thiếu viện trợ tới các khu vực hẻo lánh của đất nước.

Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ước tính 540.000 trẻ em là nạn nhân của trận động đất tại Haiti./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục