Động đất mạnh làm rung chuyển khu vực biên giới Mông Cổ và Nga

Tâm chấn động đất dường như nằm dưới Hồ Khovsgol, hồ nước ngọt lớn nhất ở Mông Cổ. Theo USGS, trận động đất có ít nguy cơ gây thiệt hại về người và của.
Động đất mạnh làm rung chuyển khu vực biên giới Mông Cổ và Nga ảnh 1Vị trí xảy ra trận động đất. (Nguồn: Google)

Rạng sáng 12/1, một trận động đất có cường độ 6,8 đã làm rung chuyển khu vực phía Bắc Mông Cổ, cách không xa biên giới Nga.

Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất có tâm chấn khá nông, chỉ khoảng 10km, và ở cách Turt 33km về phía Nam-Tây Nam.

Tâm chấn động đất dường như nằm dưới Hồ Khovsgol, hồ nước ngọt lớn nhất ở Mông Cổ. Hồ này nằm cách mũi phía Nam của Hồ Baikal 200km về phía Tây.

Theo USGS, trận động đất có ít nguy cơ gây thiệt hại về người và của./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục