Động đất mạnh làm rung chuyển quần đảo Kermadec ở New Zealand

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), trận động đất có tâm chấn nằm ở độ sâu 10km. Dữ liệu từ hệ thống giám sát cho thấy trận động đất không có nguy cơ gây ra sóng thần.
Động đất mạnh làm rung chuyển quần đảo Kermadec ở New Zealand ảnh 1Vị trí xảy ra vụ động đất. (Nguồn: USGS)

Ngày 28/1, Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất có độ lớn 6,4 đã làm rung chuyển quần đảo Kermadec ở phía Bắc New Zealand.

Theo USGS, trận động đất có tâm chấn nằm ở độ sâu 10 km. Dữ liệu từ hệ thống giám sát cho thấy trận động đất không có nguy cơ gây ra sóng thần.

New Zealand nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi thường xuyên xảy ra các trận động đất và núi lửa phun trào.

[Động đất ở Haiti gây nhiều thiệt hại về người và tài sản]

Tháng 2/2011, một trận động đất có độ lớn 6,3 đã xảy ra tại thành phố Christchurch, cướp đi sinh mạng của 185 người, làm 6.659 người bị thương và gây thiệt hại nặng về vật chất.

Đây là thảm họa thiên tai nghiêm trọng nhất ở New Zealand trong hơn 80 năm qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.