Động đất ngoài khơi Nhật Bản, không có cảnh báo sóng thần

Mặc dù xảy ra ở ngoài khơi nhưng các rung chấn vẫn cảm nhận được trong đất liền, với cường độ ở mức 5 (trong thang địa chấn gồm 7 cấp) tại thành phố Morioka, thuộc tỉnh Iwate.
Động đất ngoài khơi Nhật Bản, không có cảnh báo sóng thần ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: hindustantimes.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) thông báo vào rạng sáng 21/12, một trận động đất có độ lớn 6,5 đã xảy ở ngoài khơi tỉnh Aomori thuộc Đông Bắc nước này, song không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra.

Trận động đất có tâm chấn nằm ở độ sâu 43km, với vị trí ban đầu được xác định ở 40,7 độ vĩ Bắc, 142,7 độ kinh Đông.

Mặc dù xảy ra ở ngoài khơi nhưng các rung chấn vẫn cảm nhận được trong đất liền, với cường độ ở mức 5 (trong thang địa chấn gồm 7 cấp) tại thành phố Morioka, thuộc tỉnh Iwate.

Những địa điểm có rung chấn ở mức 4 là các tỉnh Hokkaido, Aomori, Iwate. Một số nơi khác có rung chấn ở mức 3.

Đây là trận động đất thứ 7 mà người dân trong đất liền cảm nhận được rung lắc từ mức 5 trở lên trong năm nay và cũng là trận động đất thứ 3 trong tháng này xảy ra tại Nhật Bản.

Không có bất thường nào được ghi nhận tại các nhà máy hạt nhân hay các cơ sở liên quan trong khu vực.

Dù có có sự thay đổi nhẹ trong mực nước biển tại khu vực Thái Bình Dương ở Đông Bắc Nhật Bản, song không có mối nguy hiểm về sóng thần.

Trước đó, vào ngày 12/12, một trận động đất có cường độ 5,6 cũng xảy ra ở khu vực này và có rung chấn ở mức 5 tại tỉnh Aomori.

Mặc dù động đất đã gây ra hiện tượng biển động, nhưng không có sóng thần và cũng không có thiệt hại nào được ghi nhận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.