Động đất ở Indonesia: Số người thiệt mạng tiếp tục tăng

Theo Cơ quan thảm họa quốc gia Indonesia, ít nhất 52 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương sau trận động đất ở tỉnh Aceh, trên đảo Sumatra.
Động đất ở Indonesia: Số người thiệt mạng tiếp tục tăng ảnh 1Nhiều tòa nhà bị đổ sập. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Theo hãng AFP, ngày 7/12, người phát ngôn Cơ quan Thảm họa Quốc gia Indonesia Sutopo Purwo Nugroho thông báo tính tới thời điểm này, đã có ít nhất 52 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương sau trận động đất ở tỉnh Aceh, trên đảo Sumatra của Indonesia.

Trả lời báo giới, ông Sutopo xác nhận: "52 người đã thiệt mạng, 73 người bị thương nặng và 200 người khác bị thương nhẹ. Con số này có thể còn tăng cao do sức tàn phá nghiêm trọng (của động đất)."

Trận động đất mạnh 6,5 độ Richter xảy ra sáng 7/12 ở huyện Pidie Jaya cũng đã làm đổ, san phẳng nhiều tòa nhà và khiến người dân phải chạy lên khu đất cao hơn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.