Động đất tại Kazakhstan ảnh hưởng tới Trung Quốc

Trận động đất mạnh ở Kazakhstan đã làm ảnh hưởng hơn 20.000 người dân thuộc khu vực tự trị Uygur Tân Cương ở Tây bắc, Trung Quốc.
Giới chức Trung Quốc ngày 30/1 cho biết, trận động đất mạnh xảy ra tạiKazakhstan hôm 29/1 đã làm ảnh hưởng hơn 20.000 người dân thuộc khu vực tự trịUygur Tân Cương ở Tây bắc, Trung Quốc.

Trận động đất đã gây thiệt hại đối với 7.458 ngôi nhà và phá hủy 216 ngôi nhàkhác, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của tổng cộng 20.421 người ở tỉnh tựtrị Kazak tại miền Bắc Tân Cương.

Thiệt hại trực tiếp về kinh tế của tỉnh này do động đất ước tính lên đến 60triệu Nhân dân tệ (tương đương 9,55 triệu USD)

Trận động đất cũng đã gây thiệt hại 1.000 ngôi nhà và bốn trường học trong thànhphố Aksu thuộc miền Nam Tân Cương, gây tổn thất lên đến 40 triệu Nhân dân tệ.

[Động đất mạnh rung chuyển miền Đông Kazakhstan]

Hiện các công tác khắc phục thảm họa đang được gấp rút tiến hành.

Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, trận động đất mạnh 6,1 độ Richterđã xảy ra tại Kazakhstan vào lúc 12 giờ 38 sáng (giờ địa phương)./.

Thạch Thảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.