Động đất tại Trung Quốc: Ít nhất 10.000 người phải sơ tán khẩn cấp

Do ảnh hưởng của trận động đất, ít nhất 10.000 người đã được sơ tán khẩn cấp, 62.000 hộ gia đình đang chịu cảnh mất điện sau trận động đất.
Động đất tại Trung Quốc: Ít nhất 10.000 người phải sơ tán khẩn cấp ảnh 1Nhân viên cứu hộ dọn dẹp những đống đổ nát sau trận động đất ở huyện Luxian, thành phố Lô Châu của tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, ngày 16/9. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, ba người đã được xác nhận thiệt mạng và 60 người bị thương, trong đó có ba người bị thương nặng trong trận động đất có độ lớn 6,0, xảy ra vào sáng sớm 16/8 tại huyện Luxian, thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc.

Do ảnh hưởng của trận động đất, ít nhất 10.000 người đã được sơ tán khẩn cấp. Nhiều đường điện đã bị hư hỏng, khiến 62.000 hộ gia đình đang chịu cảnh mất điện sau trận động đất.

Nhà chức trách đã bố trí lại giao thông trên các tuyến đường cao tốc tới khu vực nhằm mở đường cho các phương tiện cứu hộ.

Công tác cứu hộ, cứu nạn đang được khẩn trương tiến hành nhằm đưa thêm nhiều người còn mắc kẹt ra khỏi đống đổ nát. Hàng chục ngôi nhà tại huyện Luxian đã bị hư hại hoặc phá hủy.

Trước đó, sáng sớm 16/9, một trận động đất mạnh, có chấn tiêu ở độ sâu 10km, đã xảy ra tại huyện Luxian. Trung tâm Mạng lưới động đất Trung Quốc cho biết trận động đất có độ lớn 6,0, trong khi Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) thông báo trận động đất có cường độ 5,4.

[Trung Quốc: Động đất tại Tứ Xuyên, ít nhất 2 người đã thiệt mạng]

Cơ quan cứu hộ động đất tỉnh Tứ Xuyên đã kích hoạt phản ứng tình trạng khẩn cấp cấp độ 2 - mức cao thứ hai trong thang ứng phó với tình trạng khẩn cấp gồm 4 cấp độ của Trung Quốc.

Trong khi đó, chính quyền thành phố Lô Châu đã triển khai ứng phó khẩn cấp cấp độ một, cử nhân viên đến điều tra thảm họa và huy động gần 3.000 người tham gia công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn.

Giới chức địa phương đã yêu cầu đóng cửa ga đường sắt cao tốc Lô Châu và toàn bộ mỏ than trong khu vực, sơ tán công nhân ra khỏi hầm mỏ. Gần 3.000 người đã được huy động tham gia công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn.

Giới chuyên gia Trung Quốc cho rằng ít có khả năng xảy ra động đất nghiêm trọng trong khu vực, song các dư chấn có thể xảy ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.