Đồng Tháp: Xét nghiệm và cách ly có thu phí với người về tự phát

Trong 3 ngày qua, Đồng Tháp đã đón hơn 38.100 người dân từ các tỉnh, thành phố trở về địa phương, trong đó công dân của Đồng Tháp là 10.665 người, người tỉnh khác di chuyển ngang tỉnh là 27.455 người.
Đồng Tháp: Xét nghiệm và cách ly có thu phí với người về tự phát ảnh 1Một chốt phòng dịch COVID-19 tại Đồng Tháp trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ. (Ảnh: Chương Đài/TTXVN)

Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, tỉnh thực hiện các ly y tế tập trung đối với người dân tự phát trở về từ các tỉnh, thành phố; đồng thời, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu gộp với tần suất 4 lần/14 ngày. Toàn bộ chi phí cách ly và xét nghiệm RT-PCR do cá nhân tự chi trả.

Cụ thể, người dân đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 hoặc đã là F0 (hoàn thành điều trị) sẽ thực hiện cách ly y tế, sau 3 ngày được thực hiện xét nghiệm RT-PCR, nếu âm tính sẽ cho về cách ly y tế tại nhà để tiếp tục thực hiện cách ly đủ 14 ngày theo quy định.

Người dân đã tiêm 1 mũi vaccine phòng COVID-19 sẽ thực hiện cách ly y tế tập trung, sau 7 ngày thực hiện xét nghiệm RT-PCR, nếu âm tính sẽ cho về cách ly tại nhà để tiếp tục thực hiện cách ly đủ 14 ngày. Trường hợp người dân chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19 phải thực hiện cách ly y tế tập trung 14 ngày theo quy định.

Thống kê từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp cho biết, từ ngày 1/10 đến 17 giờ ngày 3/10, tỉnh đã đón hơn 38.100 người dân từ các tỉnh, thành phố trở về địa phương, trong đó công dân của Đồng Tháp là 10.665 người, người tỉnh khác di chuyển ngang tỉnh là 27.455 người.

Trong số 7.188 người dân được Đồng Tháp tiếp nhận ngày 3/10, qua xét nghiệm nhanh có 21 ca dương tính với SARS-COV-2, đã được đưa đi cách ly tập trung.

[COVID-19: Hỗ trợ người dân từ các tỉnh, thành phía Nam về quê an toàn]

Trước tình hình người dân các tỉnh miền Tây đang sinh sống và làm việc từ Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh, thành khác tự phát về quê bằng xe gắn máy với số lượng rất lớn, di chuyển qua địa bàn nhiều tỉnh làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Tháp đề nghị các tổ chức thành viên của Mặt trận và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố phối hợp quản lý, tuyên truyền, hỗ trợ người dân về từ vùng dịch.

Ông Võ Ngọc Thành, Phó Chủ tịch Thường trực Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cho biết các địa phương sẽ kích hoạt hoạt động mạnh mẽ các Tổ nhân dân tự quản thực hiện tốt việc theo dõi và kiểm soát chặt chẽ địa bàn; phối hợp với các ngành tăng cường tuyên truyền người dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo thông điệp 5K, đặc biệt là việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, khử khuẩn theo quy định ở các khu vực công cộng, đông người để không phát sinh tình huống dịch bệnh mới; tùy vào điều kiện thực tế hướng dẫn người dân tự lấy mẫu xét nghiệm tại nhà và các biện pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ngay tại nhà, nơi cư trú.

Mặt khác, hướng dẫn các Tổ nhân dân tự quản nắm rõ hoàn cảnh gia đình các trường hợp về từ vùng dịch ở địa bàn dân cư; yêu cầu khai báo y tế bắt buộc và thực hiện các biện pháp cách ly tập trung và cách ly y tế tại nhà; phát huy vai trò của Tổ nhân dân tự quản trong việc giám sát chặt chẽ tình trạng sức khỏe hàng ngày đối với những người dân trên địa bàn (nhất là khi có các biểu hiện ho sốt, khó thở...), kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng các yêu tố về nguy cơ xuất hiện dịch bệnh tại khu dân cư.

Đặc biệt, các Tổ nhân dân tự quản theo dõi và nắm chắc số dân, hộ khẩu của Tổ mình, đồng thời thông tin tới các hộ dân trong tổ không được đón, cho ở nhờ, lưu trú đối với người chưa nắm rõ yếu tố dịch tễ, người ở các tỉnh khác đi ngang địa bàn để công tác phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả.

Phó Chủ tịch Thường trực Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Mặt trận Tổ quốc các cấp tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các ngành, các tổ chức chính trị-xã hội tăng cường vận động xã hội hóa, chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết hỗ trợ người dân khi cần thiết, không để bà con thiếu lương thực.

Ngoài ra, phối hợp các ngành chức năng tại địa phương thực hiện các biện pháp tuyên truyền, vận động ổn định tình hình trong nhân dân; tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, người dân tại địa bàn dân cư động viên người thân của mình nếu còn khả năng sinh sống, cơ hội tìm việc làm ở các, tỉnh, thành phố không nên tổ chức về quê ồ ạt để làm phức tạp thêm tình hình phòng, chống dịch bệnh tại địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục