Theo nghiên cứu của nhóm nghiên cứu SigN, virus sốt xuất huyết có một loạienzyme mang tên Mtase, hay còn được gọi là 2'-O-methyltransferase, có chức năngbiến đổi về hóa học vật chất di truyền để tránh bị hệ miễn dịch pháthiện.
Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng bằng việc cấy vào một đột biến di truyềnđể vô hiệu hóa enzyme MTase của virus, các tế bào ban đầu bị nhiễm virus độtbiến MTase ngay lập tức sẽ được hệ miễn dịch coi như là vật bên ngoài. Và kếtquả là hệ miễn dịch sẽ kích hoạt, đưa ra phản ứng bảo vệ miễn dịch mạnh mẽ. Đồngthời, virus đột biến hầu như không có một cơ hội để lây lan trên cơ thể vậtchủ.
Công trình nghiên cứu này được thực hiện với sự hợp tác giữa Viện Bệnhnhiệt đới Novartis (NITD) của Singapore và Viện Vi sinh vật và Dịch tễ học BắcKinh và được công bố trên tạp chí PlosPathogens.
Tiến sỹ Katja Fink, Trưởng nhóm nghiên cứu SIgN, nói: "Hiện vẫn chưa cóvắcxin lâm sàng hay pháp đồ điều trị cụ thể bệnh sốt xuất huyết, vì vậy chúngtôi cảm thấy được động viên bởi kết quả nghiên cứu tích cực đối với chiến lượcvắcxin mới này."
"Bước tiếp theo của chúng tôi sẽ dựng một công thức vắcxin có khả năng bảovệ toàn diện trước tất cả bốn loại huyết thanh với một liều tiêm duy nhất. Nếuđược chứng minh là an toàn với người, đây có thể là một bước đột phá lớn tronglĩnh vực vắcxin phòng sốt xuất huyết," ông nói.
Phó Giáo sư Leo Yee Sin thuộc Bệnh viện Tan Tock Seng và người đứng đầuchương trình nghiên cứu chống sốt xuất huyết của Singapore khẳng định các nhàkhoa học đã trải qua hơn 70 năm nghiên cứu vắcxin phòng sốt xuất huyết, và côngtrình nghiên cứu mới có thể là bước đột phá thực sự giúp loài người tiến gần hơnđến việc có một loại vắcxin thực sự hiệu quả trong việc phòng chống sốt xuấthuyết./.