Dự báo tình hình thời tiết cuối tháng Tám và đầu tháng Chín

Thời tiết có khả năng chuyển tốt từ đầu tháng Chín, tuy nhiên, do nền địa chất và mặt đệm ở khu vực vùng núi vẫn còn yếu do mưa kéo dài nên nguy cơ trượt lở vẫn ở mức cao.
Dự báo tình hình thời tiết cuối tháng Tám và đầu tháng Chín ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Thời tiết khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ ở khoảng 20-23 độ vĩ Bắc hoạt động mạnh với một vùng xoáy thấp phát triển từ tầng thấp lên đến độ cao 5.000m.

Phóng viên TTXVN có cuộc trao đổi với ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia về diễn biến tình hình thời tiết nổi bật trong những ngày cuối tháng Tám và đầu tháng Chín.

- Xin ông nhận định những điểm nổi bật, cần lưu ý về diễn biến thời tiết và thiên tai những ngày cuối tháng Tám và đầu tháng Chín?

Ông Hoàng Phúc Lâm: Hiện nay, các tỉnh Bắc Bộ đã bắt đầu vào một đợt mưa lớn trên diện rộng mới, dự báo sẽ có nhiều nơi xảy ra mưa to đến rất to và kéo dài đến đầu tháng Chín.

Đặc biệt, mưa lớn đã lại xuất hiện trở lại sau một thời gian gián đoạn ngắn, đặc biệt đối với các tỉnh vùng núi phía Bắc như: Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang…

Mưa lớn xảy ra trong điều kiện mặt đệm đã bão hòa về nước, bề mặt yếu dẫn đến tình trạng dễ bị sạt lở khi có tác động bên ngoài như: mưa lớn, san lấp đất đá, giao thông vận tải...

[Dịp nghỉ Lễ 2/9, Bắc Bộ có mưa rào, Nam Bộ ngày nắng đêm có mưa]

Mưa tại các tỉnh Đông Bắc, đồng bằng và trung du Bắc Bộ, mở rộng sang Hòa Bình, Sơn La sẽ có thể giảm và chấm dứt mưa trong ngày 31/8 và 1/9.

Riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc như: Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang thì mưa sẽ kéo dài đến hết đêm 1/9.

- Như vậy, thời tiết có khả năng chuyển "tốt" từ đầu tháng Chín ở Bắc Bộ. Thời tiết dịp nghỉ lễ 2/9 khu vực Bắc Bộ có những gì đáng lưu ý thưa ông?

Ông Hoàng Phúc Lâm: Đúng là diễn biến thời tiết có khả năng chuyển tốt từ đầu tháng Chín, tuy nhiên, như đã phân tích, do nền địa chất và mặt đệm ở khu vực vùng núi vẫn còn yếu do mưa kéo dài nên nguy cơ trượt lở vẫn ở mức cao, các địa phương cần lưu ý và đề phòng tình trạng trượt lở có thể xảy ra.

Khuyến cáo chính quyền các địa phương và người dân cần chủ động rà soát, theo dõi và phát hiện các khu vực có nguy cơ trượt lở, đặc biệt các khu vực có đông dân cư để có kế hoạch di dời, giảm thiểu các thiệt hại về người và tài sản do trượt lở, lũ ống và lũ quét gây ra.

Dự báo, khu vực các tỉnh Bắc Bộ mưa sẽ giảm trong ngày 1/9 và dịp nghỉ lễ 2/9 thì thời tiết nắng sẽ là chủ đạo. Thủ đô Hà Nội, các tỉnh Bắc Bộ và hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An sẽ có hai ngày cuối tuần và 2-3 ngày đầu tuần tới (từ ngày 1-5/9), thời tiết khô ráo, một vài nơi vẫn có mưa rào nhưng lượng mưa không lớn và kết thúc nhanh, không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt và các hoạt động vui chơi, nghỉ lễ nhân dịp lễ Quốc khánh 2/9.

- Cùng với diễn biến thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ, xin ông cho biết về diễn biến thời tiết các tỉnh Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9?

Ông Hoàng Phúc Lâm: Trái với các tỉnh Bắc Bộ, các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào phía Nam sẽ có thời tiết nắng ráo từ ngày 29/8 và kéo dài đến hết ngày 31/8, bắt đầu từ ngày 1/9 đến ngày 5/9 có thể xuất hiện mưa rào và dông cục bộ vào chiều và chiều tối.

Các hoạt động ngoài trời tại các khu vực này nếu diễn ra vào buổi sáng và đầu giờ chiều, thời tiết vẫn khá thuận lợi, đến chiều tối mới có khả năng sẽ mưa dông, các cơn mưa, dù có thể có lượng lớn, mưa nặng hạt nhưng sẽ kết thúc nhanh.

Các tỉnh Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24-35 độ C.

Các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 21-33 độ C.

- Trân trọng cảm ơn ông!

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục