Dư cung dầu tăng, OPEC+ đứng trước ngã ba đường

Dư cung dầu toàn cầu dự kiến kéo dài đến 2026, khiến giá dầu giảm mạnh và đặt ra câu hỏi về chính sách sản lượng của OPEC+ trong tương lai.

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)
Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)

Các nhà giao dịch dầu mỏ không kỳ vọng Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, còn gọi là OPEC+, sẽ cắt giảm sản lượng dầu trong năm 2026, mặc dù các dự báo cho thấy dư cung toàn cầu có thể kéo giá dầu xuống thấp hơn.

Khoảng 2/3 trong số 25 nhà môi giới và chuyên gia được Bloomberg News khảo sát cho rằng OPEC+ sẽ không cắt giảm sản lượng dầu trong năm 2026.

Chưa tới 1/3 số nhà môi giới và chuyên gia nói trên dự đoán OPEC+ sẽ giảm nguồn cung. Nếu điều đó xảy ra, đây sẽ là động thái cắt giảm sản lượng đầu tiên sau hơn hai năm.

Mặc dù nhiều chuyên gia dự báo dư cung dầu mỏ toàn cầu sẽ xảy ra vào năm 2026, nhưng họ vẫn cho rằng mức dư cung này chưa đủ lớn để kéo giá dầu xuống.

Giá dầu giao kỳ hạn đã giảm 14% từ đầu năm nay xuống còn khoảng 64 USD/thùng tại London, gây sức ép tài chính lên các thành viên OPEC+.

Một số dự báo từ Phố Wall cho rằng giá dầu sẽ còn tiếp tục giảm. Ngân hàng Morgan Stanley nhận định rằng khả năng OPEC+ cắt giảm sản lượng dầu trong năm 2026 là “rất lớn” nhằm tránh một đợt sụt giảm giá mạnh.

Ông Greg Brew, chuyên gia phân tích cấp cao tại Eurasia Group, cho rằng việc OPEC+ đảo ngược chính sách và cam kết cắt giảm sản lượng chỉ có thể xảy ra nếu nhu cầu giảm mạnh, giá dầu xuống dưới 50 USD/thùng, và OPEC nhận thấy cần phải điều chỉnh chính sách sản lượng để ứng phó với những biến động của thị trường.

Trong bối cảnh nhu cầu dầu còn yếu, trong khi nguồn cung từ Mỹ, Brazil và Guyana tiếp tục tăng, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo thị trường toàn cầu có thể dư thừa tới 4 triệu thùng dầu mỗi ngày, mức cao chưa từng thấy kể từ thời kỳ đại dịch COVID-19 năm 2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đóng gói bưởi da xanh xuất khẩu tại Chợ Lách, Vĩnh Long. (Ảnh: Hồng Nhung/TTXVN)

Nông sản Việt vươn xa hơn nhờ số hóa "lý lịch"

Bằng việc số hóa “lý lịch” từ vùng trồng đến bàn ăn, Nghệ An đang nỗ lực khẳng định giá trị thương hiệu, chủ động vượt qua các rào cản kỹ thuật để thâm nhập những thị trường khó tính trên toàn cầu.

Đóng gói bưởi da xanh xuất khẩu tại Chợ Lách, Vĩnh Long. (Ảnh: Hồng Nhung/TTXVN)

Đa dạng thị trường, giảm rủi ro xuất khẩu nông sản

Để đạt mục tiêu năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo hoàn thiện hệ thống chính sách hỗ trợ đủ mạnh cho ngành, đặc biệt về tài chính, tín dụng, bảo hiểm và thương mại.