Du lịch Quảng Ninh thúc đẩy du lịch quốc tế phục hồi

Trong 8 tháng qua, tỉnh Quảng Ninh đón 12,06 triệu lượt du khách, gấp 1,47 lần cùng kỳ năm ngoái; trong đó, khách quốc tế đạt 875.000 lượt; tổng doanh thu du lịch đạt gần 24.000 tỷ đồng, gấp 1,6 lần.

Du lịch Quảng Ninh thúc đẩy du lịch quốc tế phục hồi ảnh 1Du khách nước ngoài xem các sản phẩm tái chế từ bạt nhựa, pano, áp phích, vải vụn, vỏ chai… thành những món đồ đẹp, hữu ích cho cuộc sống của Hợp tác xã Green Life Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, trong 8 tháng của năm nay, tỉnh đón 12,06 triệu lượt du khách, gấp 1,47 lần cùng kỳ năm ngoái; trong đó, khách quốc tế đạt 875.000 lượt.

Tổng doanh thu du lịch đạt gần 24.000 tỷ đồng, gấp 1,6 lần cùng kỳ năm ngoái.

Dự kiến, trong quý 3 năm nay, Quảng Ninh sẽ đón khoảng 4,13 triệu khách, doanh thu du lịch đạt 9.800 tỷ đồng và 9 tháng sẽ đón gần 13 triệu lượt du khách, doanh thu du lịch đạt 26.460 tỷ đồng.

Riêng trong 4 ngày nghỉ lễ dịp 2/9, Quảng Ninh đã đón được 380.000 lượt khách; trong đó khách quốc tế ước khoảng 24.500 lượt, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, nhìn vào thực tế thì lượng khách đến với các điểm đến của du lịch Quảng Ninh - Hạ Long đa phần là du khách nội địa. Lượng khách quốc tế đến với Quảng Ninh vẫn chưa được như kỳ vọng, đặc biệt là những thị trường truyền thống như Trung Quốc, Hàn Quốc, châu Âu… thì lượng khách chưa có dấu hiệu phục hồi.

Để thúc đẩy du lịch quốc tế phục hồi, Quảng Ninh xác định những tháng cuối năm 2023 là cao điểm để thu hút, đón du khách quốc tế, vì vậy các ngành, đơn vị liên quan đã và đang đẩy mạnh truyền thông, quảng bá tại các thị trường khách du lịch quốc tế về chính sách thị thực mới của Việt Nam; chú trọng các hoạt động xúc tiến du lịch ở những thị trường quốc tế trọng điểm, có lượng khách lớn, nhiều tiềm năng như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Anh...; phát triển thị trường du lịch Ấn Độ, Hồi giáo (Halal)…

Với vị thế là một trong những điểm đến hàng đầu Đông Nam Á, châu Á, Quảng Ninh - Hạ Long xây dựng các chiến lược, đưa ra hàng loạt giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm nhằm thu hút mạnh mẽ thị trường khách du lịch quốc tế, như: Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức xúc tiến, quảng bá, liên kết du lịch; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số ngành du lịch; tổ chức các sự kiện đặc sắc thu hút khách du lịch, nhất là trong dịp thu đông và cuối năm; xây dựng các sản phẩm du lịch mới, độc đáo, riêng có, đồng thời nâng cấp các sản phẩm du lịch sẵn có; tăng cường quản lý đảm bảo môi trường kinh doanh du lịch; đảm bảo an toàn cho du khách...

Mặc dù chịu ảnh hưởng nhiều bởi đại dịch Covid-19, nhưng một điều đáng mừng là những năm qua, du lịch Quảng Ninh - Hạ Long liên tục nhận nhiều giải thưởng của du lịch thế giới. Như mới đây Giải thưởng du lịch thế giới - World Travel Awards vừa vinh danh Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn là “Sân bay hàng đầu khu vực châu Á 2023”. Đây là năm thứ tư liên tiếp Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn được nhận giải thưởng này.

Khu nghỉ dưỡng Premier Village Ha Long Bay Resort cũng vinh dự nhận giải thưởng Khu nghỉ dưỡng dành cho gia đình hàng đầu châu Á 2023. Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp khu nghỉ dưỡng được vinh danh ở hạng mục này.

Liên tục được vinh danh ở những giải thưởng thế giới, là sự công nhận, tôn vinh từ cộng đồng quốc tế, khẳng định chất lượng đẳng cấp của hệ thống hạ tầng, sản phẩm du lịch của Quảng Ninh, tăng lợi thế cạnh tranh của du lịch Quảng Ninh, Việt Nam đối với thị trường khách quốc tế.

Để thu hút du khách quốc tế, nhất là thị trường khách Hàn Quốc, sắp tới đây, Hạ Long sẽ có một khu phố mang đậm phong cách Hàn Quốc (K-Street) do Công ty Sun Travel (Hàn Quốc) đầu tư, thiết kế. Đây sẽ là điểm hẹn đem lại cho du khách những trải nghiệm về phong cách, văn hóa Hàn Quốc khi tham quan, du lịch tại thành phố bên bờ di sản. Khu phố Hàn Quốc sẽ có điểm nhấn như: K-Food (ẩm thực Hàn Quốc), K-Fashion (thời trang Hàn Quốc), K-Beauty (làm đẹp kiểu Hàn Quốc)… Dự kiến tháng 6/2024, khu phố này chính thức được đưa vào hoạt động.

Theo kế hoạch, quý 3/2023, Quảng Ninh sẽ đón khoảng 4,13 triệu khách, doanh thu du lịch đạt 9.800 tỷ đồng. Phấn đấu cả năm nay, Quảng Ninh đón 15 triệu lượt du khách, trong đó có 2 triệu lượt khách quốc tế; doanh thu từ du lịch ước đạt 32.400 tỷ đồng.

Để đạt mục tiêu này, Quảng Ninh tiếp tục chú trọng công tác hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tăng cường thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch, đồng thời chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp liên quan đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch; tăng cường xây dựng các dự án, sản phẩm du lịch mới, nâng tầm trải nghiệm, qua đó khẳng định thương hiệu, tính cạnh tranh, phát triển bền vững ngành công nghiệp không khói.

Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục khai thác các giá trị văn hóa phục vụ cho phát triển du lịch; khai thác lợi thế du lịch biển đảo, du lịch sinh thái, tập trung vào việc bảo tồn và phát huy các giá trị của Di sản - Kỳ quan Thiên nhiên Thế giới vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long…

[Quảng Ninh đón 120.000 lượt du khách chỉ trong 2 ngày đầu nghỉ lễ]

Bên cạnh đó, ngành Du lịch triển khai công tác đón khách du lịch quốc tế đến Quảng Ninh, đặc biệt tìm các nguồn khách mới như khách là người Hồi giáo, bổ sung cho nguồn khách truyền thống.

Đại diện Sở Du lịch Quảng Ninh cho biết việc đón khách du lịch Hồi giáo một cách chuyên nghiệp theo phong cách, văn hóa của người Hồi giáo được khởi đầu từ cuối tháng Tám vừa qua.

Dự kiến Sở Du lịch sẽ tổ chức hội thảo chuyên đề vào trung tuần tháng Chín này, về mở rộng thị trường và nâng cao chất lượng phục vụ dòng khách Hồi giáo, du lịch Halal. Thời gian tới, nếu lượng khách Hồi giáo tăng, ngành Du lịch tỉnh sẽ vận động các khách sạn đầu tư cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu của dòng khách này.

Quảng Ninh sẽ tổ chức các sự kiện thu hút khách du lịch, nhất là trong dịp Thu Đông và cuối năm. Tỉnh không ngừng nâng cao chất lượng du lịch, dịch vụ thông qua việc tăng cường quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách; kiểm tra việc chấp hành các quy định về môi trường du lịch, an ninh trật tự, an toàn giao thông, các quy định về quản lý, niêm yết công khai giá, phí đối với các dịch vụ tại các cơ sở kinh doanh du lịch, các khu, điểm du lịch; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục