Du lịch Sri Lanka tổn thất nặng nề sau loạt vụ tấn công khủng bố

Bộ Tài chính Sri Lanka ước tính nước này có thể giảm 30% thu nhập từ du lịch, tương đương 1,5 tỷ USD trong năm nay, nhưng sau 2 tháng, thu nhập của ngành du lịch nước này khả năng giảm gần 1 tỷ USD.
Sri Lanka tổn thất nặng nề về du lịch sau loạt vụ tấn công khủng bố. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Sri Lanka tổn thất nặng nề về du lịch sau loạt vụ tấn công khủng bố. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngành du lịch của Sri Lanka đã phải chịu tổn thất nặng nề sau khi nước này trải qua loạt vụ đánh bom khủng bố hồi tháng Tư vừa qua khiến 258 người thiệt mạng, trong đó có 45 người nước ngoài.

Theo số liệu thống kê mới nhất của Cơ quan Phát triển Du lịch Sri Lanka, trước thời điểm xảy ra loạt vụ tấn công khủng bố, "ngành công nghiệp không khói" của quốc gia Nam Á này được dự đoán sẽ đạt mức kỷ lục trong năm 2019.

Song, sau các vụ tấn công này, số du khách đến Sri Lanka chỉ được ghi nhận ở mức 37.800 lượt người trong tháng 5/2019, giảm mạnh so với con số gần 167.000 lượt người đến Sri Lanka trong tháng 4/2019 và khoảng 130.000 lượt của cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù có phục hồi và số du khách đến Sri Lanka trong tháng 6/2019 đã đạt khoảng 63.000 người, tăng 66% so với tháng 5/2019, song con số này vẫn thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2018 được ghi nhận là gần 147.000 lượt người.

[Cảnh sát trưởng Sri Lanka bị bắt giữ do các sai sót về an ninh]

Tuy nhiên, tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Sri Lanka Mangala Samaraweere cho rằng tổn thất đối với ngành du lịch Sri Lanka vẫn ít hơn so với mức dự tính.

Trước đó, Bộ Tài chính ước tính nước này có thể giảm 30% thu nhập từ du lịch, tương đương 1,5 tỷ USD trong năm nay, nhưng sau 2 tháng, ông tin rằng thu nhập của ngành du lịch sẽ giảm gần 1 tỷ USD.

Số liệu thống kê cho biết tổng số người đi nghỉ trong năm 2018 tại Sri Lanka đạt mức kỷ lục 2,33 triệu người, tăng 10,3% so với năm 2017.

Sri Lanka vẫn là nước đứng đầu trong bảng xếp hạng Du lịch tốt nhất năm 2019 do Lonely Planet bình chọn và tuần này tạp chí du lịch này cho biết Sri Lanka vẫn được chọn là nước đứng đầu danh sách./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Nhật Bản đẩy mạnh các chiến dịch thu hút du khách tới các vùng ngoài Tokyo và các đô thị lớn. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

5 xu hướng định hình ngành du lịch toàn cầu

Dựa trên 25 báo cáo du lịch cuối năm, hãng CNBC dự báo ngành du lịch trong năm 2026 sẽ được định hình bởi năm xu hướng chính, phản ánh sự thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của du khách.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.