Tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bày tỏ chia buồn với gia đìnhcác nạn nhân trong vụ tấn công trên, đồng thời nêu rõ toàn bộ 15 nước thành viêncủa cơ quan này kịch liệt lên án mọi hành động đe dọa đến an ninh và sự ổn địnhcủa Lebanon.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hoan nghênh cam kết của Chính phủ Lebanon vềviệc điều tra và đưa những kẻ thực hiện vụ tấn công trên ra pháp luật. Cơ quantrên đồng thời khẳng định UNIFIL sẽ tiếp tục duy trì sứ mệnh tại Lebanon bấtchấp mọi sự đe dọa.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cùng ngày cũng đã gửilời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và Chính phủ Italy. Ông cho biết Liênhợp quốc đang hợp tác chặt chẽ với các nhà chức trách Lebanon để tiến hành cuộcđiều tra triệt để và nhanh chóng nhằm đưa thủ phạm ra công lý.
Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner ngày27/5 cho biết Washington lên án vụ tấn công nhằm vào UNIFIL và gửi lời chia buồntới các nạn nhân của vụ tấn công này. Theo ông Toner, Mỹ đang hợp tác với các nhàngoại giao ở Lebanon và UNIFIL để thu thập thông tin chi tiết về vụ tấn công nóitrên.
UNIFIL được thành lập tháng 3/1978 để giám sát việc rút quân Israel khỏimiền Nam Lebanon, khôi phục hòa bình và an ninh quốc tế, hỗ trợ Chính phủLebanon tái lập quyền lực ở khu vực này. Sau cuộc xung đột Trung Đông năm 2006,chức năng của UNIFIL được tăng cường gồm giám sát ngừng bắn, hỗ trợ quân độiLebanon triển khai ở Nam Lebanon, mở rộng trợ giúp các hoạt động nhân đạo tớidân thường cũng như sự hồi hương của người tị nạn.
Vụ tấn công trên xảy ra chỉ hai ngày trước khi Liên hợp quốc kỷ niệm NgàyLực lượng gìn giữ hòa bình. Trước đó cùng ngày 27/5, UNIFIL đã tổ chức lễ tưởngniệm 292 binh sỹ đã hy sinh trong khi thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình tạiLebanon kể từ khi UNIFIL được thành lập năm 1978.
Hiện có 120.000 binh sỹ gìn giữ hòa bình được triển khai tại các điểm nóngtrên thế giới. Quân số UNIFIL là 12.000 người, trong đó Italy đóng góp nhiềunhất - 2.500 người. Theo số liệu thống kê, trong 4 tháng đầu năm 2011, đã có 26binh sỹ thuộc lực lượng này thiệt mạng do bị tấn công khủng bố./.