Dự luật cải cách thuế lại khiến Quốc hội Mỹ chia rẽ sâu sắc

Không thể tìm được tiếng nói chung để thống nhất dự luật chăm sóc sức khỏe thay thế Obamacare, các nghị sỹ Mỹ chuyển sang dự luật cải cách thuế. Tuy nhiên, những cuộc tranh cãi gay gắt vẫn nổ ra.
Dự luật cải cách thuế lại khiến Quốc hội Mỹ chia rẽ sâu sắc ảnh 1Trụ sở Quốc hội Mỹ. (Nguồn: euronews.com)

Không thể tìm được tiếng nói chung để thống nhất nội dung dự luật chăm sóc sức khỏe thay thế Obamacare, các nghị sỹ Mỹ chuyển ưu tiên sang dự luật cải cách thuế. Tuy nhiên, những cuộc tranh cãi gay gắt lại tiếp tục nổ ra xung quanh vấn đề mức cắt giảm thuế doanh nghiệp hợp lý và khả thi.

Tuy cả Nhà Trắng và các nghị sỹ phe Cộng hòa đều nhất trí rằng mức thuế doanh nghiệp áp dụng tại Mỹ hiện là quá cao so với trung bình, song cắt giảm còn bao nhiêu vẫn là vấn đề vướng mắc khi xây dựng dự thảo luật cải cách thuế.

Trang The Hill ngày 6/8 đăng tải báo cáo cho thấy hiện vẫn tồn tại sự chia rẽ sâu sắc trong Quốc hội Mỹ về vấn đề này.

Một số ý kiến mong muốn cắt giảm sâu mức thuế doanh nghiệp hiện tại, trong khi một số khác lại không đồng tình.

Theo kế hoạch cải cách thuế được đề xuất hồi tháng 4, chính quyền Tổng thống Donald Trump kêu gọi hạ mức thuế doanh nghiệp từ 35% xuống 15%.

[Nhà Trắng hy vọng Quốc hội thông qua dự luật cải cách thuế tháng 11]

Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện Mỹ Orrin Hatch lại cho rằng chỉ có thể giảm tối đa xuống mức 20%, việc giảm sâu xuống 15% là rất khó thực hiện.

Hồi tuần trước, phát biểu trên kênh Bloomberg, Giám đốc Hội đồng Kinh tế quốc gia Mỹ Gary Cohn nhận định quốc gia này cần cắt giảm ít nhất 1/3 mức thuế hiện tại để có thể nâng cao sức cạnh tranh so với các quốc gia phát triển khác và thu hút vốn đầu tư. Ông cho rằng các doanh nghiệp đầu tư tại Mỹ hiện đang chịu mức thuế rất cao so với mức thuế doanh nghiệp trung bình 23% của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD).

Báo cáo nhận định mức giảm thuế bao nhiêu còn phụ thuộc vào các biện pháp bù đắp nguồn thu tài chính của chính phủ sẽ bị thâm hụt do giảm thuế. Hơn nữa, Nhà Trắng và đảng Cộng hòa đều đã gạt sang một bên đề xuất điều chỉnh thuế biên giới, vốn hứa hẹn có thể đóng góp thêm cho nguồn thu chính phủ khoảng 1,2 nghìn tỷ USD trong 10 năm tới, nên nhiều khả năng mức thuế doanh nghiệp chỉ có thể giảm xuống 20% là kịch sàn. Hiện vẫn chưa rõ liệu Quốc hội Mỹ có thể thông qua luật cải cách thuế này vào cuối năm nay như dự kiến hay không./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Việt Nam-Cuba: Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia, mà là tình anh em, đồng chí thủy chung, son sắt đã vượt qua thử thách của thời gian, chiến tranh và bao biến động của thế giới.