Đưa giống lúa chịu phèn trên vùng đất Tháp Mười vào sản xuất

Giống lúa ĐTM 14-258, có độ thuần cao, năng suất khá, chất lượng tốt, thích nghi với vùng đất phèn, được đưa vào sản xuất tại ấp 1, xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.
Đưa giống lúa chịu phèn trên vùng đất Tháp Mười vào sản xuất ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp Đồng Tháp Mười thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật nông nghiệp Miền Nam đưa giống lúa ĐTM 14-258 vào sản xuất tại ấp 1, xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Đây là giống lúa mới, có độ thuần cao, năng suất khá, chất lượng tốt, thích nghi với vùng đất phèn, để cho bà con nông dân sản xuất thay thế những loại giống lâu năm dễ nhiễm sâu bệnh, năng suất giảm.

Theo đánh giá của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp Đồng Tháp Mười, giống lúa này đã làm thử nghiệm 5 ha ở xã Mỹ Hòa, có thời gian sinh trưởng từ 95 đến 100 ngày, chịu phèn tốt, ít nhiễm sâu bệnh, cứng cây, ít đổ ngã, dễ sản xuất, năng suất đạt từ 6 đến 8,5 tấn/ha nên nông dân rất phấn khởi vì có nhiều ưu điểm và phù hợp với vùng đất phèn của huyện Tháp Mười.

Theo nhiều nông dân có kinh nghiệm trong sản xuất lúa ở các địa phương trong huyện, loại giống này có nhiều ưu điểm hơn so với một số giống khác đang canh tác trong cùng khu vực đặc biệt tính chịu phèn tốt, ít sâu bệnh, năng suất khá và chất lượng gạo tốt, hạt thon dài, ít bạc bụng, mềm cơm, có thể thay thế một số giống đã sử dụng lâu ngày, dễ nhiễm bệnh.

[Phát triển nông nghiệp thông minh: Dư địa để áp dụng công nghệ rất lớn]

Từ những ưu điểm của giống ĐTM 14-258, đa số nông dân chọn về làm giống cho sản xuất lúa của gia đình.

Anh Nguyễn Minh Phương, ở xã Mỹ Hòa, có 1,3ha sản xuất thử nghiệm giống lúa ĐTM 14-258, cho biết mặc dù thời tiết không thuận lợi, những giống khác bị bệnh đạo ôn thì lúa sẽ rụi nhưng loại giống mới này lúa vẫn phục hồi bình thường, sâu rầy, các mầm bệnh khác rất ít. Lúa ĐTM 14-258 cho bông to, hạt gạo sáng, năng suất hơn 7 tấn/ha.

Thạc sỹ Nguyễn Viết Cường, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp Đồng Tháp Mười cho biết sản xuất giống lúa ĐTM 14-258 phải thực hiện đồng bộ các biện pháp giảm giá thành, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hợp lý. Đặc biệt, nông dân không được sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi lúa cận ngày thu hoạch để bảo bảo chất lượng hạt gạo, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Cuối tháng 9/2018, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp Đồng Tháp Mười đã tổ chức Hội thảo đánh giá giống lúa thử nghiệm ĐTM 14-258 vụ Thu Đông năm 2018. Có gần 40 nông dân ở các xã Trường Xuân, Mỹ Hòa, Tân Kiều, Mỹ An và Mỹ Đông, huyện Tháp Mười tham gia hội thảo.

Nông dân đã tham quan thực tế mô hình sản xuất thử nghiệm giống ĐTM 14-258 của các hộ dân ở Ấp 1, xã Mỹ Hòa, với diện tích 5 ha, cho năng suất hơn 7 tấn/ha.

Tại hội thảo, nông dân đánh giá loại giống này có nhiều ưu điểm như chịu phèn, ít sâu bệnh, nhẹ phân, cứng cây, bông to, hạt chắc, năng suất khá có thể thay thế một số giống lúa dễ nhiễm bệnh hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).