Đưa Phú Quốc vào 'bản đồ đám cưới tỷ phú' của thế giới

Việc tỷ phú Ấn Độ tổ chức đám cưới tại Phú Quốc đã giúp nơi này trở thành địa danh trên “bản đồ đám cưới tỷ phú” thế giới, qua đó thu hút đầu tư vào Phú Quốc từ chính giới siêu giàu tham dự đám cưới.
Cô dâu trên thuyền từ ngoài biển khơi tiến vào bờ trong nghi lễ đám cưới. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)
Cô dâu trên thuyền từ ngoài biển khơi tiến vào bờ trong nghi lễ đám cưới. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, vừa có thêm sản phẩm du lịch đám cưới quốc tế, mở ra cơ hội cho du lịch đảo ngọc Phú Quốc tiếp tục phát triển.

Từ ngày 7 đến 10/3, tại khu nghỉ dưỡng tiêu chuẩn quốc tế 5 sao ++JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, thị trấn An Thới, Phú Quốc, đã diễn ra lễ cưới của cặp đôi tỷ phú đến từ Ấn Độ là cô dâu Kaabia Grewal và chú rể Rushang Shah.

Đây là cặp đôi tỷ phú Ấn Độ đầu tiên tổ chức đám cưới tại đảo ngọc Phú Quốc. Đám cưới có khoảng 700 khách mời là giới thượng lưu, giàu có đến từ Ấn Độ và nhiều nước trên thế giới với 11 sự kiện, nghi lễ diễn ra theo phong tục văn hóa truyền thống đặc sắc của Ấn Độ.

Ông Nguyễn Việt Thông, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Kiên Giang, cho biết để đám cưới thành công, tỉnh đã phối hợp với các bộ, ngành chức năng, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý theo đúng quy định và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho việc tổ chức lễ cưới. Đặc biệt là công tác đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cho quan khách.

Điểm nhấn quan trọng từ đám cưới tỷ phú này chính là nét đẹp đảo ngọc, “thiên đường du lịch Phú Quốc” cùng lúc thu hút hàng trăm doanh nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư, giới siêu giàu đến từ Ấn Độ và nhiều nước trên thế giới.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh việc tỷ phú Ấn Độ chọn Phú Quốc tổ chức lễ cưới hoành tráng vừa là cơ hội giới thiệu, quảng bá du lịch Kiên Giang nói chung, Phú Quốc nói riêng, thu hút du khách quốc tế, vừa giúp đảo ngọc Phú Quốc có thêm sản phẩm du lịch đám cưới quốc tế, trở thành địa danh trên “bản đồ đám cưới tỷ phú” thế giới, qua đó thu hút đầu tư vào Phú Quốc từ chính giới siêu giàu tham dự đám cưới.

Đưa Phú Quốc vào 'bản đồ đám cưới tỷ phú' của thế giới ảnh 1Chú rể trên đường ra biển đón cô dâu. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Tại lễ cưới của cặp đôi tỷ phú Ấn Độ này, tỉnh Kiên Giang đã tặng cô dâu, chú rể quà cưới rất ý nghĩa là xâu chuỗi và vòng đeo tay kết bằng ngọc trai Phú Quốc.

Đây là một sản phẩm du lịch độc đáo, đặc trưng được sản xuất ra tại đảo ngọc Phú Quốc, được giới thiệu trực tiếp đến đông đảo quan khách tham dự lễ cưới, để sản phẩm ngọc trai Phú Quốc lan truyền khắp thế giới.

Ông Lê Văn Chuyển, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang cho biết từ việc tổ chức thành công đám cưới của cặp đôi tỷ phú Ấn Độ, Sở tiếp tục phối hợp với các sở, ngành có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá du lịch Phú Quốc, Kiên Giang, thu hút nhiều hơn nữa du khách quốc tế đến đảo ngọc.

Theo một số nguồn tin, hiện đã có thêm nhiều cặp đôi tỷ phú Ấn Độ chọn Phú Quốc tổ chức lễ cưới trong năm 2019 và 2020. Đây là tín hiệu tích cực, mở ra cơ hội cho du lịch Phú Quốc tiếp tục phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.