Đức bắt đầu tiến hành thử nghiệm lâm sàng vắcxin chống COVID-19

Động thái trên đã bật đèn xanh cho việc thử nghiệm trên người tình nguyện một vắcxin do tập đoàn Biontech của Đức và hãng dược phẩm khổng lồ Pfizer của Mỹ đồng phát triển.
Đức bắt đầu tiến hành thử nghiệm lâm sàng vắcxin chống COVID-19 ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: itv)

Viện Paul-Ehrlich, tổ chức nghiên cứu và cơ quan quản lý y tế của Đức thuộc Bộ Y tế nước này thông báo đã cho phép tiến hành thử nghiệm lâm sàng lần đầu tiên với vắcxin chống chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Động thái trên đã bật đèn xanh cho việc thử nghiệm trên người tình nguyện một vắcxin do tập đoàn Biontech của Đức và hãng dược phẩm khổng lồ Pfizer của Mỹ đồng phát triển.

[Anh bắt đầu thử nghiệm vắcxin phòng COVID-19 trên người]

Hiện quá trình nghiên cứu vắcxin phòng virus SARS-CoV-2 đang được các nước đầu tư khẩn trương nghiên cứu, bởi các chuyên gia lo ngại dịch COVID-19 có thể tái bùng phát theo mùa. 

Liên hợp quốc mong rằng bất cứ quốc gia nào nghiên cứu ra loại vắcxin này cũng sẽ sẵn sàng chia sẻ cho cộng đồng quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục