Đức: Kết quả COP27 mang tới "hy vọng lẫn thất vọng"

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock, sự thiếu tham vọng giảm khí thải có nghĩa là thế giới đang mất thời gian quý báu trên đường tiến tới giới hạn tăng nhiệt trên Trái Đất ở mức 1,5 độ C.
Đức: Kết quả COP27 mang tới "hy vọng lẫn thất vọng" ảnh 1Khói bốc lên từ một nhà máy xử lý rác thải ở Paris, Pháp ngày 18/9. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Đức bày tỏ cả "hy vọng và thất vọng" về kết quả của Hội nghị lần thứ 27 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP27) kết thúc ngày 20/11. 

Trên mạng xã hội Twitter, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock viết: "Chúng ta đã tạo ra bước đột phá về công lý trong vấn đề chống biến đổi khí hậu với sự liên kết rộng rãi của các quốc gia sau nhiều năm trì trệ."

Tuy nhiên, theo bà, sự thiếu tham vọng giảm khí thải có nghĩa là "thế giới đang mất thời gian quý báu trên đường tiến tới giới hạn tăng nhiệt trên Trái Đất ở mức 1,5 độ C."

[COP27: LHQ và EU đánh giá thỏa thuận cuối cùng chưa đủ tham vọng]

Trước đó, khi phản ứng về thỏa thuận cuối cùng được thông qua tại COP27 ngày 20/11, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho rằng hội nghị đã chưa thể thúc đẩy việc giảm mạnh khẩn cấp khí thải gây hiệu ứng nhà kính, vấn đề cần thiết để ứng phó với tình trạng nóng lên trên toàn cầu.

Đồng quan điểm này, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) phụ trách chính sách khí hậu Frans Timmermans nhấn mạnh, thỏa thuận cuối cùng vẫn chưa đủ tạo bước tiến cho người dân và Trái Đất.

Những nỗ lực mới của các nước giàu và cũng là những nước phát thải lớn vẫn là chưa đủ để tăng cường và đẩy nhanh tiến độ giảm phát thải./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục