Buổi làm việc trên mở đầu cho chuyến thị sát, tìm hiểu để thiết lập dự án hỗ trợ xây dựng kếhoạch tổng thể̉ chống ngập lụt và thoát nước tại một số đô thị duyên hải củaViệt Nam, với mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.
Nội dung này nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Chính phủ hainước.
Chính phủ Đức có kế hoạch tài trợ không hoàn lại 5 triệu euro để chọn từ3-5 thành phố trong nhóm Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi), Nha Trang (Khánh Hòa),Tuy Hòa (Phú Yên), Quy Nhơn (Bình Định), thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu), SócTrăng (tỉnh Sóc Trăng) để tiến hành một số nội dung liên quan đến kế hoạch ứngphó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng tại đây.
Tiến sĩ Rolf Horst - Trưởng đoàn chuyên gia Đức cho biết công tác thị sát,tìm hiểu tại các tỉnh kéo dài trong tám ngày, sau khi hoàn thành, các cơ quanhữu trách của hai nước sẽ đánh giá nhu cầu cấp thiết ở từng địa phương để chọntừ 3-5 thành phố triển khai dự án hỗ trợ, bắt đầu từ năm 2012 và kết thúc vàonăm 2014.
Việc hỗ trợ chú trọng đến công tác lập quy hoạch hệ thống thoát nước, xâydựng kế hoạch ứng phó trong tình huống khẩn cấp do tác động của biến đổi khíhậu, tăng cường nhận thức cho người dân trong việc ứng phó với thiên tai ở cácthành phố nói trên.
Tại buổi làm việc, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết: thành phố NhaTrang cần hỗ trợ để xây dựng trạm quan trắc tại khu vực hạ lưu Sông Cái và mộtsố trạm tự động đo mưa ở vùng thượng lưu nhằm cảnh báo sớm, chính xác khả nănggây lũ lụt cho thành phố, hỗ trợ lập quy hoạch hệ thống thoát nước mưa trên toànthành phố, trang bị một số trang thiết bị đáp ứng nhu cầu di dời dân vùng lũ lụttrong tình trạng khẩn cấp./.