Dùng thuốc hạ mỡ máu liều cao gây tổn thương thận

Các nhà khoa học Canada cho biết việc sử dụng các loại thuốc hạ mỡ máu với liều cao có thể khiến thận bị tổn thương nghiêm trọng.
Kết quả một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Canada đăng tải trên mạng tin"ctvnews.ca" ngày 20/3 cho biết việc sử dụng các loại thuốc hạ mỡ máu(cholesterol) với liều cao có thể khiến thận bị tổn thương nghiêm trọng.

Nghiên cứu hồ sơ bệnh án của hơn 2 triệu bệnh nhân ở Canada, Mỹ và Anh, cácnhà chuyên gia phát hiện ra rằng sử dụng các loại thuốc hạ mỡ máu Statin liềucao có thể làm giảm đáng kể lượng cholesterol trong máu, tuy nhiên, tỉ lệ nhữngngười này phải đối mặt với nguy cơ suy thận cấp cao hơn nhiều so với những ngườisử dụng liều thấp.

Khoảng 1/3 số bệnh nhân trong nghiên cứu sau khi sử dụng các loại thuốc nhưrosuvastatin, atorvastatin và simvastatin với liều cao, lượng cholesterol đãđược giảm nhanh chóng ở mức tương ứng là 10, 20 và 40 mg hoặc cao hơn.

Tuy nhiên, sau 120 ngày điều trị, tỷ lệ nhập viện do suy thận cấp của nhữngbệnh nhân sử dụng Statin liều cao ngay từ đầu cao hơn khoảng 34% so với nhữngngười sử dụng liều thấp. Kết quả này đòi hỏi các bác sỹ và bệnh nhân cần phốihợp chặt chẽ trong việc đánh giá lại về nguy cơ và lợi ích khi sử dụng Statinliều cao.

Theo các chuyên gia, đối với những bệnh nhân mắc bệnh tim mạch và đột quỵ docó lượng cholesterol cao, loại thuốc Statin được xem như "thần dược".

Tuy nhiên, đối với những bệnh nhân trẻ, phụ nữ và những người không có bệnhtim, lợi ích của thuốc là rất nhỏ. Ngoài nguy cơ dẫn đến suy thận cấp, việc sửdụng loại thuốc Statin có thể gây ra một số hiệu ứng ngoài ý muốn khác, bao gồmcác bệnh về thoái hóa cơ, rối loạn chức năng gan và đục thủy tinh thể.

Canada hiện có tới 6 loại thuốc Statin đang được bán phổ biến trên thịtrường: atorvastatin (được bán dưới thương hiệu Lipitor), lovastatin (Mevacor),rosuvastatin (Crestor), simvastatin (Zocor), pravastatin (Pravachol) vàfluvastatin (Lescol).

Hồi tháng 1 vừa qua, Bộ Y tế Canada đã dán nhãn cho các loại thuốc Statin,với việc cảnh báo người sử dụng về những nguy cơ có thể làm phát triển bệnh tiểuđường, đặc biệt là với những người đang có sẵn lượng đường trong máu cao và béophì./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế làm việc tại khu vực cách ly trong bệnh viện ở Kochi, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

So sánh mức độ nguy hiểm của virus Nipah và virus SARS-CoV-2

Không giống virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19, vốn lây lan dễ dàng qua đường hô hấp và có thể truyền từ người không triệu chứng, Nipah chủ yếu lây qua tiếp xúc gần với dịch cơ thể người bệnh, như nước bọt, dịch tiết hô hấp.