Ngày 20/3, Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, đã bỏ phiếu thông qua luật hiến pháp liên bang về các thủ tục sáp nhập Crimea và thành phố Sevastopol vào Liên bang Nga.
Tổng cộng 445 nghị sỹ đã bỏ phiếu tán thành, trong khi số tối thiểu cần đạt được là 300.
Duy nhất một nghị sỹ bỏ phiếu chống là ông Ylya Ponomarev, thành viên của Đảng Nước Nga Công bằng. Không có đại biểu nào bỏ phiếu trắng.
Phát biểu về quyết định của mình, ông Ponomarev cho rằng Crimea, theo quan điểm của ông, vốn là vùng đất của Nga, tuy nhiên, các biện pháp hiện này về sáp nhập Crimea không sát với thực tế.
Ngày 16/3, người dân Crimea đã tham gia cuộc trưng cầu dân ý về tương lai bán đảo này. Theo kết quả được chính quyền công bố, hơn 96% cử tri lựa chọn sáp nhập vào Nga.
Ngày 18/3, Tổng thống Nga Putin và các nhà lãnh đạo Crimea, Sevastopol đã ký thỏa thuận sáp nhập các địa phương này vào Nga với tư cách là chủ thể của Liên bang Nga.
Hiện nay các bên đang tích cực hoàn thiện các thủ tục để Crimea và Sevastopol chính thức trở thành lãnh thổ của Nga trước tháng 1/2015.
Chính quyền Kiev tuyên bố phán đối cuộc trưng cầu dân ý, từ chối công nhận kết quả và lên án hành động của Nga và chính quyền Crimea là bất hợp pháp.
Mỹ và EU đã tuyên bố các lệnh trừng phạt nhằm vào các quan chức cấp cao và doanh nhân Nga vì lập trường của Nga về vấn đề Crimea và Ukraine.
Nga, một mặt phản đối và lên án các lệnh trừng phạt là không có giá trị, đồng thời cũng tuyên bố trừng phạt các quan chức thân cận của Tổng thống Mỹ Obama./.