EU trừng phạt thêm 12 cá nhân liên quan vấn đề Crimea

EU ngày 20/3 đã bổ sung thêm 12 người vào danh sách chịu lệnh cấm đi lại và đóng băng tài sản vì có liên quan tới việc Nga can thiệp vào Crimea.

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU), ngày 20/3, đã bổ sung thêm 12 người vào danh sách chịu lệnh cấm đi lại và đóng băng tài sản vì có liên quan tới việc Nga can thiệp vào Crimea, đồng thời bắt đầu chuẩn bị các lệnh trừng phạt kinh tế nếu Nga mở rộng phạm vi can thiệp vào Ukraine.

Theo Reuters, phát biểu sau cuộc họp kéo dài sáu giờ của 28 nhà lãnh đạo EU ở Brussels, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã từ chối cung cấp chi tiết về tên những cá nhân bị đưa thêm vào danh sách trừng phạt nhưng cho biết những cá nhân này có quốc tịch Nga và Crimea, qua đó nâng tổng số người bị EU trừng phạt lên 33 người.

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết nước này đang chuẩn bị thực hiện các biện pháp trừng phạt thương mại và kinh tế chống lại Nga nếu Nga mở rộng sự can thiệp vào miền nam và miền đông Ukraine, đồng thời khẳng định EU đã kêu gọi hủy tổ chức hội nghị thượng đỉnh EU-Nga dự kiến diễn ra vào tháng Sáu và xem xét khả năng cắt đứt quan hệ chính trị với Nga.

"Chúng tôi đã sẵn sàng để bắt đầu giai đoạn ba nếu có leo thang hơn nữa nhằm vào Ukraine, đó là những biện pháp trừng phạt kinh tế và chúng tôi yêu cầu Ủy ban châu Âu ngày hôm nay làm công tác chuẩn bị cho các lệnh trừng phạt kinh tế có thể," Thủ tướng Đức nói.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Van Rompuy nói với báo giới rằng tại cuộc họp trên, giới lãnh đạo EU cũng nhất trí yêu cầu Ủy ban châu Âu chuẩn bị bản đánh giá về ảnh hưởng tiềm tàng của các lệnh trừng phạt kinh tế quy mô lớn nhằm vào Nga đồng thời yêu cầu EU gửi phái đoàn quan sát viên tới Ukraine nếu Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) không thể tiếp tục cử phái đoàn của họ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.