Ecuador lo ngại thảm họa môi trường từ vụ chìm tàu Floreana

Ngày 31/1, nhà chức trách Ecuador kêu gọi chính phủ ban tình trạng khẩn cấp ở Đảo Galapagos do lo ngại vụ chìm tàu Floreana từ 28/1 vừa qua.
Ecuador lo ngại thảm họa môi trường từ vụ chìm tàu Floreana ảnh 1Quần đảo Galapagos. (Nguồn: Devisland)

Ngày 31/1, nhà chức trách Ecuador đã kêu gọi chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp tại Đảo Galapagos do lo ngại vụ chìm tàu Floreana từ ngày 28/1 vừa qua tại khu vực này sẽ gây hậu quả nghiêm trọng về môi trường.

Ban quản lý Công viên quốc gia Galapagos cho biết nhằm giảm thiểu thiệt hại môi trường, họ đang đề nghị chính phủ ban hành tình trạng khẩn cấp môi trường để hỗ trợ giải quyết vụ chìm tàu Floreana.

Chiếc tàu gặp nạn chở 1.400 tấn hàng, trong đó bao gồm thực phẩm và các hóa chất độc hại, ngoài ra còn khoảng 10.000 gallon (37.800 lít) nhiên liệu trên tàu.

Các quan chức quản lý hàng hải cho biết việc ban bố tình trạng khẩn cấp môi trường sẽ cho phép nhà chức trách sử dụng các nguồn lực kinh tế cần thiết để có thể giải quyết tình hình trong trường hợp xử lý các vật liệu độc hại.

Đảo Galapagos của Ecuador đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) xếp hạng di sản thế giới, nằm cách bờ biển Thái Bình Dương của nước này khoảng 1.000km.

Đảo nổi tiếng với số lượng lớn của những loài sinh vật chỉ sinh sống và phát triển một cách biệt lập tại hòn đảo này. Đây cũng là nơi mà nhà bác học Charles Darwin đã đến thăm vào năm 1835 và phát triển thuyết chọn lọc tự nhiên nổi tiếng của mình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.