Ecuador: Phát hiện đàn con mới nở của kỳ nhông hồng cực quý hiếm

Đây là lần đầu tiên các nhà khoa học tìm thấy dấu hiệu của sự sinh sản và phát triển của kỳ nhông hồng Nam Mỹ kể từ khi loài này được phát hiện cách đây vài thập niên và có nguy cơ tuyệt chủng.
Ecuador: Phát hiện đàn con mới nở của kỳ nhông hồng cực quý hiếm ảnh 1Kỳ nhông hồng Nam Mỹ. (Nguồn: NBC News)

Các nhà khoa học đã phát hiện một đàn con mới nở của kỳ nhông hồng Nam Mỹ, loài bò sát có nguy cơ tuyệt chủng có nguồn gốc từ đảo Isabela thuộc quần đảo Galapagos của Ecuador.

Đây là lần đầu tiên các nhà khoa học tìm thấy dấu hiệu của sự sinh sản và phát triển của kỳ nhông hồng Nam Mỹ kể từ khi loài này được phát hiện cách đây vài thập niên.

Kỳ nhông hồng Nam Mỹ có nguồn gốc ở sườn núi lửa Wolf trên đảo Isabela. Ước tính loài này hiện chỉ còn vài trăm con trong tự nhiên.

[Đa số các loài động vật lưỡng cư có thể phát sáng trong bóng tối]

Trong thông báo ngày 20/12, Giám đốc Công viên quốc gia Galapagos, ông Danny Rueda, cho rằng việc phát hiện đàn con mới nở của kỳ nhông hồng Nam Mỹ đánh dấu một bước tiến quan trọng, mở đường cho nỗ lực bảo tồn loài này.

Kỳ nhông hồng Nam Mỹ khi trưởng thành có thể dài tới 47cm. Lực lượng kiểm lâm tại Công viên quốc gia Galapagos lần đầu tiên phát hiện loài này vào năm 1986.

Sau nhiều thập niên nghiên cứu, các nhà khoa học nhận ra rằng kỳ nhông hồng là một loài riêng biệt với những loài khác trên đảo.

Công viên quốc gia Galapagos cho biết quần thể kỳ nhông hồng Nam Mỹ đang bị đe dọa giảm số lượng do các loài xâm hại trên đảo, đặc biệt là loài gặm nhấm.

Quần đảo Galapagos, với sự đa dạng sinh học phong phú và hệ động vật hoang dã độc đáo, đã truyền cảm hứng cho thuyết tiến hóa của nhà khoa học người Anh Charles Darwin.

Đây là nơi sinh sống của một số loài động vật không thể tìm thấy ở bất cứ đâu khác trên thế giới như rùa khổng lồ, chim cốc không biết bay và một số loài kỳ nhông, trong đó có kỳ nhông hồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.