EU bỏ hạn chế làm việc với công nhân Bulgaria, Romania

Kể từ ngày 1/1, người dân Bulgaria và Romania được tự do tìm kiếm việc làm tại tất cả các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu.
EU bỏ hạn chế làm việc với công nhân Bulgaria, Romania ảnh 1Người tìm việc làm tại một hội chợ ở Pháp. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kể từ ngày 1/1, người dân Bulgaria và Romania được tự do tìm kiếm việc làm tại tất cả các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU).

Trước đó, người dân hai quốc gia mới gia nhập EU năm 2007 này buộc phải xin giấy phép lao động tại 9 trong số 25 quốc gia thành viên trong đó có Anh, Pháp, Hà Lan và Bỉ.

Trong một thông cáo ra ngày 1/1, Cao ủy EU phủ trách việc làm và các vấn đề xã hội Laszlo Andor nhấn mạnh "kể từ hôm nay công nhân 2 nước Bulgaria và Romania có thể thực hiện đầy đủ quyền lao động của mình tại tất cả các quốc gia thành viên EU mà không cần xin giấy phép lao động."

Theo ông Andor, việc dỡ bỏ hạn chế này đóng vai trò quan trọng trong việc đối phó với tỷ lệ thất nghiệp và giúp thu hẹp sự bất bình đẳng giữa các quốc gia thành viên EU.

Hiện tỷ lệ thất nghiệp tại châu Âu đang ở mức cao kỷ lục đòi hỏi phải có nhiều chính sách kích thích và giảm tính quan liêu, hạn chế trong kinh doanh cũng như thị trường lao động.

Về phần mình, chính quyền Bulgaria và Romania khẳng định rằng phần lớn người dân muốn làm việc tại một trong những quốc gia thành viên EU.

Theo số liệu thống kê của Ủy ban châu Âu (EC), hiện có hơn 3 triệu lao động của hai nước này đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Climate Change, thế giới có thể mất khoảng 2.000-4.000 sông băng mỗi năm vào giữa thế kỷ này, nếu nhiệt độ tiếp tục tăng không kiểm soát.