EU, TQ giải quyết bất đồng pin năng lượng Mặt Trời

Đại sứ EU tại Trung Quốc nhắc lại rằng lập trường của EU vẫn là giải quyết bất đồng pin năng lượng Mặt Trời bằng thương lượng.

Gần một tháng sau khi Liên minh châu Âu (EU) quyết định áp thuế chống bán phágiá đối với tấm thu năng lượng Mặt Trời nhập khẩu từ Trung Quốc, hai bên đangchạy đua với thời gian để giải quyết vụ bất đồng để tránh gây ảnh hưởng tới hoạtđộng thương mại ước đạt 27 tỷ USD (mặt hàng này) và tạo ra hơn 600.000 việc làmnày.

Phát biểu trong cuộc họp về quan hệ Trung Quốc-EU của Phái đoàn EU tại TrungQuốc, Đại sứ EU tại Trung Quốc Markus Ederer nhắc lại rằng lập trường của EU vẫnlà giải quyết bất đồng bằng con đường thương lượng.

Phát biểu này cho thấy EU sẵn sàng đàm phán để tránh cho việc thuế đánh vàotấm thu năng lượng Mặt Trời xuất khẩu của Trung Quốc sẽ tăng từ mức 11,8% hiệnnay lên 47,6% kể từ ngày 6/8 tới.

Tại cuộc họp thường niên lần thứ 27 của Ủy ban hỗn hợp về kinh tế và thươngmại EU-Trung Quốc diễn ra ngày 21/6 vừa qua, Cao ủy phụ trách thương mại của EUKarel de Gucht cho biết các cuộc thảo luận mang tính kỹ thuật để tháo gỡ bấtđồng đã bắt đầu được tiến hành ở Brussels và sau đó được tiếp tục tại Bắc Kinh.Nội dung thương lượng tập trung vào việc thống nhất mức giá tối thiểu cho môđun,pin và tấm silicon dùng trong sản xuất năng lượng Mặt Trời của Trung Quốc khinhập vào các nước EU.

Nếu hai bên đạt được thỏa thuận trước hạn chót vào ngày 6/8 tới đây, thuếđánh vào các sản phẩm nói trên của Trung Quốc sẽ không bị nâng lên, trong khingược lại, các công ty Trung Quốc có thể bị đánh bật khỏi thị trường pin nănglượng Mặt Trời lớn nhất thế giới là châu Âu.

Theo nghiên cứu của hãng tư vấn IHS, châu Âu chiếm một nửa thị trường pinnăng lượng Mặt Trời trị giá 77 tỷ USD của thế giới trong năm 2012.

Trong khi đó, một ngày sau khi EU thông báo lộ trình đánh thuế nêu trên vàongày 4/6 vừa qua, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết sẽ mở cuộc điều tra chốngbán phá giá và chống trợ giá nhằm rượu nhập vang khẩu từ châu Âu, động thái gâythêm căng thẳng trong quan hệ thương mại giữa hai nước, đe dọa làm nổ ra mộtcuộc chiến thương mại. Ủy ban châu Âu không hài lòng với quyết định của TrungQuốc và tuyên bố sẽ xem xét liệu điều đó có phù hợp với quy định của Tổ chứcThương mại Thế giới hay không.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ hai của EU, sau Mỹ. Theo số liệu củaTổng cục Hải quan Trung Quốc, thương mại song phương đã giảm 3,7%, xuống 546 tỷUSD năm 2012, trong đó xuất khẩu của Trung Quốc vào thị trường EU giảm 6,2%,xuống khoảng 334 tỷ USD.

Kim ngạch thương mại của Trung Quốc với EU trong quý 1 năm nay giảm 1,9%,xuống 124,4 tỷ USD. Nếu thuế đánh vào pin năng lượng Mặt Trời bị tăng lên gần48%, các cuộc điều tra có thể cũng được tiến hành đối với các mặt hàng khác,khiến con số sẽ còn giảm hơn nữa./.

Lê Minh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục