FBI điều tra một kỹ sư người Mỹ gốc Hoa đánh cắp công nghệ

Một kỹ sư người Mỹ gốc Hoa đang đối mặt với các cáo buộc đánh cắp công nghệ có giá trị kinh tế lớn thuộc sở hữu tập đoàn General Electric (GE) của Mỹ và mã hóa dữ liệu có được vào một bức ảnh.
FBI điều tra một kỹ sư người Mỹ gốc Hoa đánh cắp công nghệ ảnh 1Ông Zheng Xiaoqing. (Nguồn: Timesunion)

Ngày 2/8, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo một kỹ sư người Mỹ gốc Hoa đang đối mặt với các cáo buộc đánh cắp công nghệ có giá trị kinh tế lớn thuộc sở hữu tập đoàn General Electric (GE) của Mỹ và mã hóa dữ liệu có được vào một bức ảnh hòng che giấu cơ quan chức năng.

Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã bắt giữ Zheng Xiaoqing, 56 tuổi, một công dân Mỹ và được cho là mang cả quốc tịch Trung Quốc, ngày 1/8, để phục vụ điều tra.

Trong khi lục soát nhà riêng của đối tượng tại thành phố New York, cơ quan này phát hiện một cuốn sổ tay ghi chi tiết tiền thưởng cho những công nghệ nhất định và một hộ chiếu cho thấy Zheng Xiaoqing đã 5 lần về Trung Quốc trong hai năm qua.

FBI đã thẩm vấn Zheng và đối tượng thừa nhận đánh cắp thông tin độc quyền của GE, mã hóa để che giấu dữ liệu khoảng 5-10 lần.

[Mỹ tuyên bố hạn chế đầu tư vào các nước tìm cách đánh cắp công nghệ]

Theo các điều tra viên Mỹ, Zheng có lẽ đã bắt đầu đánh cắp hàng nghìn tài liệu chứa các bí mật công nghệ của GE từ năm 2014. Tập đoàn công nghệ của Mỹ bắt đầu theo dõi khi đối tượng bị nghi giấu dữ liệu mã hóa vào một bức ảnh kỹ thuật số và gửi nhiều tài liệu chứa công nghệ chế tạo turbin đến tài khoản email cá nhân.

FBI cũng phát hiện Zheng làm việc cho hoặc sở hữu các công ty Trung Quốc mua bán các công nghệ tương tự của GE Power - công ty thuộc tập đoàn GE chuyên phát triển và kinh doanh các công nghệ sản xuất năng lượng trên khắp thế giới. Những công nghệ độc quyền của GE mà Zheng đánh cắp được cho là mang lại giá trị kinh tế lớn cho bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào của GE.

Với cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại, Zheng đối mặt với án phạt 250.000 USD, tối đa 10 năm tù và tiếp tục bị giám sát chặt chẽ trong 3 năm sau khi thụ án.

Vụ việc được công khai trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng, chủ yếu do Washington cáo buộc Bắc Kinh đánh cắp công nghệ của nước này hoặc buộc các công ty Mỹ muốn làm ăn tại Trung Quốc phải chia sẻ bí mật kinh doanh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.