Galapagos sẽ tổ chức hội tôn vinh cụ rùa mới chết

Galapagos tổ chức hội thảo tôn vinh cụ rùa mới chết

Công viên Quốc gia Galapagos sẽ tổ chức một cuộc hội thảo tôn vinh Lonesome George, “cụ rùa đất” cuối cùng vừa qua đời ngày 24/6.
Công viên Quốc gia Galapagos sẽ tổ chức một cuộc hội thảo vào tháng Bảy tới nhằm tôn vinh Lonesome George, “cụ rùa” được coi cá thể cuối cùng của phân loài rùa đất Geochelone abingdoni đã qua đời ngày 24/6.

[Cá thể cuối cùng của phân loài rùa đất đã qua đời]

Hội thảo sẽ bàn về các chiến lược giúp khôi phục quy mô đàn rùa ở quần đảo Galapagos trong vòng 1 thập kỷ tiếp theo.

Quần đảo này nằm cách bờ biển Ecuador 1.000km, được xem là nơi ẩn náu an toàn cho loài rùa. Hiện nguyên nhân gây nên cái chết cho “cụ” rùa hơn 100 tuổi này vẫn còn là điều bí ẩn, và người ta đã lên kế hoạch giải phẫu thi thể để tìm nguyên nhân.

Người chăm sóc Lonesome George bấy lâu nay, Fausto Llerena, đã phát hiện xác rùa nằm dài trên đảo Santa Cruz.

Lonesome George được phát hiện trên đảo Pinta vào năm 1972 , khi chủng loài của nó được cho là đã tuyệt chủng. Kể từ đó, con rùa đã được đưa vào chương trình chăm sóc của công viên. Nhưng các nỗ lực khác nhau khiến Lonesome George sinh con đẻ cái đều thất bại.

"Về sau có 2 con rùa cái từ nhóm rùa Espanola (loài sinh vật có quan hệ gần gũi nhất với rùa Pinta về mặt gene di truyền) đã ở lại với George cho tới khi nó qua đời" - đại diện công viên cho biết./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục