Game di động Pokemon Go đã cán mốc 15 triệu lượt tải về

Theo ước tính của SensorTower được đưa ra ngày 13/7, trò chơi điện thoại di động Pokemon Go đã cán mốc 15 triệu lượt tải về trên cả hai gian hàng ứng dụng App Store của Apple và Google Play.
Game di động Pokemon Go đã cán mốc 15 triệu lượt tải về ảnh 1

Theo ước tính của hãng nghiên cứu SensorTower được đưa ra ngày 13/7, trò chơi điện thoại di động Pokemon Go đã cán mốc 15 triệu lượt tải về trên cả hai gian hàng ứng dụng App Store của Apple và Google Play.

Được phát hành vào tuần trước, Pokemon Go đã tạo ra một "sức hút" rất lớn với cộng đồng game thủ thế giới khi áp dụng công nghệ tăng cường thực tế ảo (augmented reality) kết hợp với định vị GPS đưa người chơi vào một môi trường tương tác sinh động với các sinh vật hoạt hình được gọi là Pokemon ngay "trong thế giới thực."

Pokemon Go là một trong những ứng dụng được sử dụng hàng ngày nhiều nhất kể từ khi ra mắt. Theo dữ liệu sử dụng trên iOS tính từ thứ Hai 11/7, người dùng đã dành trung bình 33 phút một ngày để chơi trò chơi này trong khi người dùng iOS trung bình dành 22 phút trên Facebook và 18 phút trên Snapchat.

Tuy nhiên, Pokemon Go vẫn còn kém thời gian sử dụng so với các trò chơi di động khác. Một kết quả khảo sát cho thấy người dùng dành 43 phút mỗi ngày trên điện thoại di động để chơi Candy Crush Saga, game di động một thời đình đàm, và trò chơi hành động Game of War với gần 2 giờ chơi hàng ngày.

Theo số liệu từ SurveyMonkey, Pokemon Go đang là trò chơi điện thoại di động thành công nhất tại Mỹ dựa trên số người hoạt động cao điểm hằng ngày.

Tính đến ngày 11/7, trò chơi này đã đạt được 21 triệu người dùng hoạt động hàng ngày tại Mỹ, vượt trên các trò chơi như Candy Crush Saga và Draw Something./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.