Gần 140 tỷ đồng cải tạo suối Cam Ly và thượng nguồn hồ Xuân Hương

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi công trình cải tạo suối Cam Ly, hồ chắn số 1 và cải tạo cảnh quan, đường giao thông thuộc khu vực thượng nguồn hồ Xuân Hương.
Gần 140 tỷ đồng cải tạo suối Cam Ly và thượng nguồn hồ Xuân Hương ảnh 1Du khách căng lều trại ven bờ hồ Xuân Hương. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi công trình cải tạo suối Cam Ly, hồ chắn số 1 và cải tạo cảnh quan, đường giao thông thuộc khu vực thượng nguồn hồ Xuân Hương (thành phố Đà Lạt) với tổng kinh phí 138 tỷ đồng.

Cụ thể gồm hạng mục nâng cấp, cải tạo suối Cam Ly (suối dẫn nước về hồ Xuân Hương) có chiều dài 499m, điểm đầu giáp với hồ lắng số 1, điểm cuối tại đường Lữ Gia nối dài; hạng mục gia cố hồ lắng số 1 (nơi có nhiệm vụ chứa rác thải, lắng bùn đất trước khi nước đổ về hồ Xuân Hương) bằng kè bê tông cốt thép có chu vi 670m, phía trên đỉnh kè trồng cỏ tạo cảnh quan; hạng mục xây dựng mới tuyến đường từ nút giao Sương Nguyệt Ánh-Trần Quốc Toản đến đường Lữ Gia (bên phải suối Cam Ly), dài 803m, thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị; hạng mục nâng cấp, mở rộng đường Lữ Gia hiện hữu, chiều dài tuyến 921m theo tiêu chuẩn đường đô thị.

[Kiên Giang ưu tiên thu hút đầu tư nước ngoài vào 5 lĩnh vực]

Mục tiêu của dự án nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật của thành phố Đà Lạt, giải quyết tình trạng ngập úng ở khu vực thượng nguồn hồ Xuân Hương (thường xuyên xảy ra vào mùa mưa hàng năm), hạn chế ùn tắc giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại và sinh hoạt của người dân, du khách được thuận tiện, an toàn.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng giao Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện từ nay cho đến năm 2025./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cây sầu riêng nghịch vụ, sai trái trong vườn của ông Cao Văn Tấn, ấp Bình Thành, xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Nông thôn mới nâng tầm thương hiệu nông sản

Tỉnh An Giang thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn, tập trung liên kết chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu nông sản nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh cho kinh tế nông thôn.

Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng

Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng

Ông Lê Mạnh Hùng, sinh ngày 24/10/1973, từng giữ nhiều vị trí quan trọng như Phó Tổng Giám đốc PVN, Tổng Giám đốc PVN, Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN và các chức vụ lãnh đạo tại các công ty con.