Gia Lai: Hai Phó Chủ tịch tỉnh nhận nhiệm vụ mới sau khi bị cảnh cáo

Ngày 28/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai công bố các quyết định điều động ông Đỗ Tiến Đông và ông Hồ Phước Thành (vừa miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh) sang các vị trí mới ở Tỉnh ủy Gia Lai.

Ngày 28/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai công bố các quyết định điều động đối với ông Đỗ Tiến Đông và ông Hồ Phước Thành (vừa miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh) sang các vị trí mới ở Tỉnh ủy Gia Lai.

Cụ thể, Quyết định số 740-QĐ/TU điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Quyết định số 741-QĐ/TU điều động, bổ nhiệm ông Hồ Phước Thành, Tỉnh ủy viên giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

[Miễn nhiệm chức vụ với ba Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai]

Theo đó, ông Đỗ Tiến Đông và ông Hồ Phước Thành có trách nhiệm bàn giao công tác đang đảm nhiệm cho lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai để nhận nhiệm vụ tại cơ quan mới kể từ ngày 3/1/2023.

Cùng ngày, tại Kỳ họp thứ 10 diễn ra sáng 28/12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai đã thông qua các Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đối với hai ông: Đỗ Tiến Đông và Hồ Phước Thành.

Trước đó, tại Quyết định số 1081/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Đỗ Tiến Đông, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026 do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng.

Tại Quyết định số 1082/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Hồ Phước Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026 do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục