Giá lúa gạo tăng nhưng người nông dân vẫn chịu lỗ

Sau khi chương trình thu mua tạm trữ lúa gạo được triển khai, giá lúa gạo tăng nhẹ nhưng nông dân vẫn không có lãi 30% theo quy định.

Sau khi chương trình thu mua tạm trữ lúa gạo được triển khai (từ ngày 15/6), giálúa gạo tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã tăng nhẹ từ 100-200 đồng/kg sovới tuần trước đó. Tuy nhiên, trên thực tế nông dân vẫn không có lãi 30% theoquy định.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), tuần qua giá lúa khô tại kho khuvực đồng bằng sông Cửu Long loại thường dao động từ 4.850-4.950 đồng/kg, lúa dàikhoảng 5.050-5.150 đồng/kg.

Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 6.400-6.500đồng/kg tùy từng địa phương, gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 6.100-6.200đồng/kg tùy chất lượng và địa phương.

Giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn hiện khoảng 7.400-7.500đồng/kg, gạo 15% tấm 7.100-7.200 đồng/kg và gạo 25% tấm khoảng 6.850-6.950đồng/kg tùy chất lượng và địa phương.

Tuy nhiên, trên thực tế, nông dân hiện đang bán lúa tươi tại ruộng daođộng khoảng 3.800-4.000 đồng/kg; so với thời điểm tuần trước, giá lúa đã tăngkhoảng 100-200 đồng/kg; đồng thời sức mua vẫn chậm.

Theo thông báo của Bộ Tài chính, giá thành sản xuất lúa gạo bình quân củađồng bằng sông Cửu Long vụ này là 4.142 đồng/kg. Như vậy, để cho nông dân có lãi30% trở lên thì giá lúa tại ruộng ít nhất phải là 5.400 đồng/kg, như vậy bà conchưa được lãi như mong đợi.

Cũng theo VFA, tính đến ngày 13/06/2013 Việt Nam đã xuất khẩu gạo đạt2,969 triệu tấn, trị giá FOB 1,285 tỷ USD, trị giá CIF 1,350 tỷ USD./.

Thành Trung (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục