Tại giao ban trực tuyến về sản xuất kinh doanh của Bộ Công Thương vào sáng29/10, ông Thuấn cũng cho biết tuy nhiên, chỉ có doanh nghiệp FDI là xuấtkhẩu hiệu quả với mức tăng trưởng 35%, thặng dư 2,5 tỷ USD.
Trong khi doanhnghiệp nội địa thì nhập siêu nguyên vật liệu tới 8,5 tỷ USD và giá vốn của doanhnghiệp nội địa cao hơn 3-4 lần so với doanh nghiệp FDI nên xuất khẩu không manglại giá trị gia tăng cao.
Thêm vào đó, với lợi thế có các Tập đoàn mẹ ở nước ngoài và hệ thống phân phốisản phẩm toàn cầu với thương hiệu mạnh cũng như đã tham gia sâu vào chuỗi giátrị toàn cầu, các doanh nghiệp FDI không phải lo lắng nhiều về tài chính cũngnhư thị trường tiêu thụ sản phẩm đầu ra.
Ngược lại, chỉ có khoảng 30% doanhnghiệp nội địa tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đây chính là những điểm bấtlợi khiến cho doanh nghiệp nội kém năng lực cạnh tranh hơn rất nhiều so vớidoanh nghiệp FDI ngay chính trên sân nhà.
Để giải quyết những tồn tại này, ông Thuấn đề nghị Bộ Công Thương cần quyết liệthiện thực hóa các chủ trương hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực côngnghiệp phụ trợ thành các giải pháp thiết thực.
Thừa nhận về những bất lợi của doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam, bà Phan Thị DiệuHà, Phó Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương cho biết doanh nghiệp nộiđịa đang gặp bất lợi do vốn vay phải chịu lãi suất cao trong khi hệ thống tiêuthụ sản phẩm lại chưa được tổ chức tốt.
Để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trongnước tăng cường xuất khẩu, Vụ sẽ đề nghị Bộ Công Thương kiến nghị với Ngân hàngNhà nước tiếp tục gia hạn Thông tư 03 cho doanh nghiệp trong nước vay ngoại tệphục vụ hoạt động xuất nhập khẩu.
Vụ cũng sẽ phối hợp với Bộ Công Thương kiếnnghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có lộ trình tăng lương phù hợp nhằm giúpdoanh nghiệp chủ động hơn với kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình./.