Giáo sư Mỹ hội chẩn và tham gia phẫu thuật bằng robot ở Bệnh viện K

Trong bốn ngày diễn ra Hội thảo Khoa học tại Bệnh viện K có 6 bệnh nhân ung thư đường tiêu hóa được phẫu thuật nội soi robot với sự tham gia của Giáo sư Rasa Zarnegar.

Các chuyên gia trong nước và quốc tế phẫu thuật nội soi robot cho bệnh nhân ung thư. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Các chuyên gia trong nước và quốc tế phẫu thuật nội soi robot cho bệnh nhân ung thư. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong bốn ngày (từ 2-5/1) diễn ra Hội thảo Khoa học "Điều gì có thể làm tốt hơn cho bệnh nhân ung thư tiêu hóa: từ phẫu thuật nội soi nâng cao đến phẫu thuật robot," các chuyên gia bệnh viện K đã cùng với chuyên gia người Mỹ trao đổi, hội chẩn và thực hiện phẫu thuật thành công 5 ca bệnh ung thư đường tiêu hóa bằng kỹ thuật hiện đại.

Hội thảo có sự tham dự của Giáo sư Rasa Zarnegar - Giám đốc Trung tâm phẫu thuật robot Đại học Y khoa Weill Cornell New York, là chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phẫu thuật ung thư tiêu hóa.

Chia sẻ bên lề Hội thảo Khoa học, Giáo sư Rasa Zarnegar cho biết phẫu thuật nội soi robot đang được ứng dụng ở nhiều chuyên khoa như phẫu thuật lồng ngực, tuyến giáp, tiết niệu… Lợi ích về mặt kinh tế đó là thời gian nằm viện giảm đi rất nhiều, từ đó góp phần giảm chi phí điều trị. Có những bệnh nhân thậm chí có thể ra viện trong ngày.

Trong bốn ngày diễn ra Hội thảo Khoa học tại Bệnh viện K có 6 bệnh nhân ung thư đường tiêu hóa được phẫu thuật nội soi robot với sự tham gia của Giáo sư Rasa Zarnegar.

Ca phẫu thuật đầu tiên được thực hiện thành công vào sáng 5/1, là trường hợp bệnh nhân T.T.L, nữ 71 tuổi, quê tại Nam Định. Bệnh nhân thường xuyên đau bụng thượng vị trong 2 năm nay, gần đây bệnh nhân thấy cơn đau tăng, nôn máu, đi ngoài phân đen.

Kết quả nội soi cho thấy bệnh nhân L. có ổ loét kích thước 2cm, giải phẫu bệnh và được chẩn đoán ung thư dạ dày. Bệnh nhân đã được các chuyên gia hội chuẩn và thực hiện phẫu thuật nội soi robot cắt gần toàn bộ dạ dày, nạo vét hạch. Ca phẫu thuật diễn ra thành công, hiện tại bệnh nhân ổn định.

phau-thuat-8073.jpg
Phó giáo sư Phạm Văn Bình và Giáo sư Rasa Zarnegar. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trường hợp thứ hai bệnh nhân nam 52 tuổi quê Hải Dương, có tiền sử đái tháo đường 1 năm, điều trị thường xuyên.

Bệnh nhân sau đó được hội chẩn, chẩn đoán Polyp trực tràng, giải phẫu bệnh sau mổ chẩn đoán K trực tràng. Ekip bác sỹ đã thực hiện phẫu thuật nội soi 3D cắt đoạn trực tràng, vét hạch, miệng nối đại trực tràng thấp, bệnh nhân không phải mang hậu môn nhân tạo vĩnh viễn.

Trường hợp thứ ba là bệnh nhân nam 61 tuổi, tiền sử khỏe mạnh, bệnh nhân đi khám do đau thượng vị 2 tháng nay. Kết quả nội soi: ổ loét 2 cm tại môn vị. Kết quả giải phẫu bệnh là ung thư biểu mô tuyến. Chuyên gia bệnh viện K và chuyên gia người Mỹ đã cùng hội chẩn đưa ra phương án phẫu thuật cho bệnh nhân đó là phẫu thuật nội soi bằng robot cắt bán phần dạ dày cực dưới vét hạch.

Sáng 5/1, trường hợp thứ 6 là bệnh nhân nữ, 53 tuổi quê tại Hà Giang, bệnh nhân đau bụng âm ỉ vị trí hạ sườn trái 1 tháng nay, thỉnh thoảng có quặn cơn, không có đi ngoài phân máu. Kết quả giải phẫu bệnh chẩn đoán bệnh nhân bị ung thư đại tràng. Bệnh nhân được ekip bác sỹ thực hiện phẫu thuật nội soi 3D: cắt đại tràng trái, vét hạch.

Phó giáo sư Phạm Văn Bình - Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện K chia sẻ phẫu thuật robot điều trị ung thư tiêu hóa có nhiều ưu điểm hơn so với phẫu thuật mổ mở hay nội soi thông thường, đó là hình ảnh quan sát rõ nét, các cánh tay robot có độ linh hoạt cao giúp thực hiện phẫu tích tỉ mỉ giúp phẫu thuật viên thao tác chính xác. Phương pháp phẫu thuật Robot có nhiều ưu điểm vượt trội rõ ràng đó là: đảm bảo thẩm mỹ, sang chấn tối thiểu, không chảy máu, giảm đau tối đa, giảm thời gian nằm viện trong khi kết quả điều trị ung thư vẫn được đảm bảo.

Việc thực hiện ứng dụng các kỹ thuật mới hiện đại vào điều trị ung thư, đặc biệt là trong phẫu thuật điều trị đã mang lại bước tiến đáng kể cho người bệnh trong quá trình phục hồi, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Những năm gần đây, số lượng các bệnh nhân ung thư ngày càng gia tăng, đặc biệt là ung thư đường tiêu hóa tăng mạnh. Ung thư đường tiêu hóa là một trong những bệnh ung thư chiếm tỷ lệ cao nhất tại Việt Nam.

Theo Thống kê của Tổ chức Ung thư Thế giới, tại Việt Nam, mỗi năm ghi nhận mới hơn 17.000 người ung thư dạ dày, 14.000 ca ung thư đại tràng. 3.200 ca ung thư thực quản. Ung thư dạ dày là một trong những bệnh lý ung thư tiêu hóa thường gặp hiện nay và con số mắc ung thư dạ dày hàng năm trên thế giới có xu hướng gia tăng.

Hội thảo được tổ chức là cơ hội để các chuyên gia trong nước và quốc tế cùng chia sẻ trao đổi kinh nghiệm, cập nhật những tiến bộ mới nhất vào điều trị ung thư đường tiêu hóa giúp cho người bệnh an tâm, tin tưởng điều trị với dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại Việt Nam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục