Gìn giữ môi trường, sinh thái biển là vấn đề cấp bách

Theo các chuyên gia, việc gìn giữ môi trường, sinh thái biển đảo là vấn đề cấp bách hiện nay để phát triển kinh tế biển, đảo bền vững.
Theo đánh giá của Tổng cục Biển và Hải đảo, chất lượng môi trường biển vàvùng ven biển đang tiếp tục suy giảm. Đã có 70 loài hải sản phải đưa vào Sách đỏđể bảo vệ, 85 loài nằm trong tình trạng nguy cấp ở nhiều mức độ khác nhau.

Đặcbiệt là hiện tượng triều đỏ xuất hiện trong năm 2002 và năm 2003 ở Khánh Hòa,Ninh Thuận, Bình Thuận đã gây thiệt hại lớn cho nghề nuôi trồng hải sản ở đây.

Từ tháng 12/2006 đến cuối tháng 4/2007, cơ quan chức năng đã ghi nhận được21.600-51.800 tấn dầu trôi nổi gây ô nhiễm biển từ Bắc vào Nam, trong đó có 20tỉnh, thành phố đã vớt và xử lý 1.721 tấn.

Mặc dù biển Việt Nam chưa bị xếp vào loại ô nhiễm nghiêm trọng, nhưng cũngđã được cảnh báo có nguy cơ ô nhiễm cao trong tương lai gần vì phát triển côngnghiệp tương đối "nóng" tại các vùng duyên hải, cùng với việc gia tăng các hoạtđộng thăm dò, khai thác dầu khí.

Hiện các nguồn gây ô nhiễm môi trường biển, đảochủ yếu là chất thải công nghiệp đổ ra từ các cửa sông; ô nhiễm do nuôi trồnghải sản; chất thải của các tàu thuyền hoạt động trên các tuyến hàng hải quốc tếngoài khơi của Việt Nam; tai nạn tràn dầu từ hoạt động thăm dò, khai thác dầukhí; ô nhiễm rác thải từ hoạt động du lịch và dân cư ven biển xả vào...

Vì vậy, theo Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Biển Thành phố.Hồ Chí MinhNgô Lực Tài, Nhà nước cần tăng cường năng lực tài chính để đầu tư phương tiệnthiết bị phòng chống ô nhiễm môi trường biển, đi đôi với việc ban hành các chínhsách đồng bộ, nâng cao nhận thức cộng đồng để gìn giữ môi trường và sinh tháibiển, đảo là vấn đề cấp bách.

Hiện nay dân số vùng duyên hải và biển đảo chiếm30% dân số cả nước, có khoảng 45% số người sống dựa vào kinh tế biển. Bình quânmỗi ngày có 20.000 phương tiện gồm 30.000 người hoạt động trên biển. Đây chínhlà nhân tố góp phần khẳng định chủ quyền và bảo vệ an ninh trên vùng biển củanước ta.

Ông Tài cũng cho rằng nhà nước cần tổ chức lại sản xuất trên biển cho ngưdân theo hướng đánh bắt xa bờ với trang thiết bị và kỹ thuật hiện đại; chỉnhtrang, nạo vét luồng lạch các cửa sông, cửa biển; xây dựng các khu trú, tráchbão an toàn.

Mặt khác đạo tạo nghề và trang bị kiến thức cho cư dân vùng duyênhải về nguy cơ và cách thức ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, sựcần thiết về môi trường và sinh thái biển để phát triển kinh tế biển, đảo bềnvững./.

Minh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Nhiều tuyến đường trung tâm xã Hàm Thuận bị ngập sâu, các phương tiện không thể lưu thông. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Lâm Đồng xuất hiện thêm nhiều điểm ngập mới

Trong đêm 4/12, tại phường Phú Thủy cũng xuất hiện những điểm ngập mới ở các khu dân cư ven sông, vùng trũng thấp, gần kênh thoát nước như: Khu phố Thanh Hải, khu phố Phú Hài 1, khu Xóm Ốc…