Theo đó, có tới hơn 1.500 người dânquốc gia Trung Mỹ này bị nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục mà khônghay biết và cũng không được chữa trị hay đền bù sau đó.
Đơn kiện chính thức được gửi lên Tòa án Liên bang tại Washington thông quaVăn phòng luật sư Conrad Scherer y Parcher và Waichman&Alonso.
Trong đơn kiện, các nguyên đơn nêu rõ trong những năm 40 của thế kỷ trước,dù chưa nhận được sự đồng ý, song các nhà khoa học Mỹ và Guatemala vẫn tiến hànhcác thí nghiệm y học trên người, trái với y đức và vi phạm nhân quyền. Do đó,bên nguyên đề nghị phía Mỹ phải đền bù song con số cụ thể sẽ chỉ được công bốtại phiên xét xử.
Vụ việc trên được đưa ra ánh sáng hồi đầu tháng 10/2010, một năm sau khiĐại học Wellesley phát hiện những tài liệu mô tả cuộc thí nghiệm do các bác sỹ ytế cộng đồng Mỹ thực hiện vào những năm 40 của thế kỷ trước.
Các nhà nghiên cứu này đã tập hợp gần 1.500 người Guatemala, trong đó cócả những bệnh nhân tâm thần, nhằm nghiên cứu liệu thuốc penicillin có thể ngănngừa các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục hay không. Ít nhất một người đã tửvong trong các cuộc thí nghiệm này. Sau đó, Chính phủ Mỹ đã có lời xin lỗi Chínhphủ Guatemala về việc này./.