Hà Nội: Biến đổi dòng chảy gây sạt lở bãi bồi trên sông Hồng

Một trong những nguyên nhân gây sạt lở tại bãi bồi trên sông Hồng đoạn "xã đảo" Minh Châu và thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, là do mực nước sông ngày một hạ thấp làm biến đổi dòng chảy của con sông.

Những ngày qua, tại khu vực bãi bồi trên sông Hồng thuộc "xã đảo" Minh Châu và thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, đang bị sạt lở nghiêm trọng.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, một trong những nguyên nhân gây sạt lở tại khu vực bãi bồi trên sông Hồng đoạn qua "xã đảo" Minh Châu và thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, là do mực nước sông ngày một hạ thấp làm biến đổi dòng chảy của con sông.

Hiện nay, sạt lở tại khu vực bãi bồi trên sông Hồng thuộc "xã đảo" Minh Châu chiều dài cung sạt thứ nhất khoảng 500m, ảnh hưởng đến nhiều diện tích hoa màu của người dân.

Vị trí cung sạt thứ hai nằm ở dưới chân kè hiện có (đã được xây dựng từ năm 2010); chiều dài cung sạt dài khoảng 200m, chênh cao giữa mặt bãi cao với mặt nước từ 2-5m tạo thành các vách sạt dựng đứng.

Lý giải về sự cố thiên tai trên, đại diện Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, cho biết nguyên nhân do mực nước sông Hồng ngày một hạ thấp đã làm biến đổi dòng chảy sông Hồng. Bên cạnh đó là ảnh hưởng của việc điều tiết nước của các hồ chứa thủy điện và tác động của mưa lớn kéo dài.

Trước thực trạng này, để đảm bảo an toàn cho người dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đã có văn bản đề xuất Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì chỉ đạo các phòng, ban chức năng của huyện, Ủy ban Nhân dân xã Minh Châu, Ủy ban Nhân dân thị trấn Tây Đằng phối hợp với Hạt Quản lý đê số 1 tổ chức cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực sạt lở; thông tin đến người dân trong khu vực được biết, hạn chế qua lại khu vực sạt lở.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố sạt lở, có biện pháp xử lý kịp thời để bảo đảm an toàn; thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội mọi diễn biến sạt lở tại khu vực trên để chỉ đạo ứng phó kịp thời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.