Hà Nội có thêm 3 ca mắc COVID-19 là lái xe đường dài từ TP HCM

Cả 3 trường hợp là lái và phụ xe, địa chỉ: Quất Động, Thường Tín, Hà Nội, là lái xe chở hàng đường dài Bắc-Nam.
Hà Nội có thêm 3 ca mắc COVID-19 là lái xe đường dài từ TP HCM ảnh 1(Ảnh: TTXVN/Vietnam+)

Tối 8/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội báo cáo điều tra 3 trường hợp dương tính là lái xe chở hàng đường dài từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội và ngược lại.

Trường hợp 1: L.X.TH., nam, sinh năm 1987. Ngày 7/7: Bệnh nhân đau rát họng, ho.

Trường hợp 2: N.B.TH. nam, sinh năm 1998, không có triệu chứng.

Trường hợp 3: B.T.Q. nam, sinh năm 1976. Ngày 8/7: sốt, ho, đau rát họng, mệt mỏi.

[Sẽ có 8,7 triệu liều vaccine COVID-19 về Việt Nam trong tháng Bảy]

Cả 3 trường hợp trên là lái và phụ xe, địa chỉ: Quất Động, Thường Tín, Hà Nội.

Nghề nghiệp: Lái xe chở hàng đường dài Bắc-Nam (Thành phố Hồ Chí Minh - bãi xe Liên Phương, Thường Tín, Hà Nội).

Lịch trình của cả 3 trường hợp:

Trước 28/6/2021: Đi chở hàng từ Thành phố Hồ Chí Minh về Hà Nội một lần nhưng chưa nhớ mốc thời gian (đang tiếp tục điều tra).

Ngày 28-29/6/2021: Từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ 29/6-5/7: Ở tại quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ 5-7/7, rời Thành phố Hồ Chí Minh về Hà Nội. Khoảng 18h, các lái xe và phụ xe này về đỗ xe tại bãi Liên Phương, Quất Động, Thường Tín. Tại bãi đỗ xe, có tiếp xúc với 1 bảo vệ sau đó về nhà luôn (ở cùng với bác là B.T.C).

Ngày 8/7/2021: Các trường hợp di chuyển về Bắc Ninh để lấy hàng, sau đó đến Phòng khám Đa khoa Hoàn Mỹ, Bắc Ninh lấy mẫu xét nghiệm PCR, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Kết quả điều tra sơ bộ: Trung tâm y tế Thường Tín xác minh được 4 trường hợp F1.

CDC Hà Nội phối hợp với Trung tâm y tế Thường Tín đang tiếp tục điều tra, truy vết và lấy mẫu xét nghiệm trường hợp liên quan.

Với việc ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, tính từ ngày 5/7 đến nay, Hà Nội đã có 21 trường hợp mắc COVID-19./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục