Hà Nội đánh chuyển hàng trăm cây phong lá đỏ trong đêm 20/6

Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội dự kiến sẽ đánh chuyển, thu hồi 135 cây phong lá đỏ trên đường Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng trong đêm 20 và rạng sáng ngày 21/6.
Hàng cây phong lá đỏ trên đường Nguyễn Chí Thanh héo úa trơ cành. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)
Hàng cây phong lá đỏ trên đường Nguyễn Chí Thanh héo úa trơ cành. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)

Đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội cho biết đang phối hợp với nhà tài trợ, khắc phục thời tiết nắng nóng, phấn đấu hoàn thành đánh chuyển, thu hồi 135 cây phong lá đỏ tại đường Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng vào đêm 20 và rạng sáng ngày 21/6.

Toàn bộ số cây phong trên sau khi đánh chuyển, thu hồi sẽ được đưa về vườn ươm của công ty để chăm sóc, trồng lại vào vị trí thích hợp theo chỉ đạo của các ngành liên quan.

Trước đó, như TTXVN đưa tin, trong thời gian qua, một số người dân và cơ quan báo chí phản ánh về việc hàng cây phong lá đỏ trồng tại đường Trần Duy Hưng và Nguyễn Chí Thanh bị chết khô; không phát triển; rụng lá… làm mất mỹ quan đô thị.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội đã kiểm tra thực tế tại hai tuyến phố trên, đơn vị ghi nhận có tổng số 262 cây phong (Trần Duy Hưng 143 cây và Nguyễn Chí Thanh 119 cây); trong đó, có 45 cây chết, 217 cây sống.

Những cây sống, hiện trạng sinh trưởng kém hay bị héo cành, lá và sâu bệnh. Trong những ngày nắng nóng vừa qua, một số cây phong tiếp tục bị héo, chết thêm và đã được đánh chuyển, thu hồi ngay sau khi phát hiện. Vì vậy, đến ngày 18/6 chỉ còn 135 cây phong lá đỏ trên 2 tuyến đường kể trên.

[Cận cảnh hàng cây phong lá đỏ héo khô sắp bị thay thế ở Hà Nội]

Về nguồn gốc cây số cây phong kể trên, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, từ năm 2018, thành phố Hà Nội chấp thuận cho Công ty cổ phần Đầu tư Tân Đại Đường trồng thí điểm, tặng thành phố theo phương thức xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Trước thực trạng cây phong bị hạn chế khả năng sinh trưởng phát triển trên tuyến đường trên, Sở Xây dựng Hà Nội đã đề xuất với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc thay thế số cây trên bằng cây bàng lá nhỏ.

Cây thay thế có đường kính thân từ 10-15cm, chiều cao vút ngọn từ 6-8 mét. Các cây bàng được trồng đều được yêu cầu có thân thẳng, dáng cân đối, phân cành cao để không làm ảnh hưởng đến giao thông.

Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, thành phố đã có văn bản chấp thuận phương án thay thế trên bằng nguồn vốn ngân sách; đồng thời, yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, quận Đống Đa, Cầu Giấy, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội thông tin rộng rãi về việc di dời hàng cây phong, trồng thay thế hàng cây bóng mát.

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết thêm, hiện sở đang giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội và một số đơn vị liên quan thực hiện phối cảnh chung của tuyến đường trên, trồng thay thế cây phong vào một thời gian thích hợp, sau khi hoàn thành đánh chuyển, thu hồi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.